Giới trẻ đang định nghĩa lại sự "trưởng thành"

17/08/2025 - 18:12

PNO - Trong nhiều thế hệ, hôn nhân luôn được xem là cột mốc quan trọng nhất đánh dấu sự trưởng thành của con người. Nhưng ở thời hiện đại, khi kinh tế biến động, chi phí sinh hoạt tăng cao và khái niệm hạnh phúc trở nên đa dạng hơn, giới trẻ đang có quan niệm khác trước.

Quan niệm về tuổi trưởng thành đang thay đổi trên phạm vi toàn cầu.
Quan niệm về tuổi trưởng thành đang thay đổi trên toàn cầu - Ảnh minh họa: istock

Sự thay đổi rõ rệt ở Mỹ

Trong nhiều thập kỷ, ở Mỹ, tuổi trưởng thành thường gắn liền với 4 cột mốc: rời khỏi nhà cha mẹ, có việc làm, kết hôn và sinh con. Thế hệ trẻ những năm 1970 coi đây là ''con đường mặc định'' để bước vào đời. Tuy nhiên, một báo cáo mới của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy sự thay đổi ngoạn mục: hiện có chưa tới 25% thanh niên trong độ tuổi 25–34 hoàn thành đủ 4 cột mốc trên.

Thay vì lập gia đình sớm, phần lớn người trẻ Mỹ ưu tiên học tập, tìm việc làm ổn định và đạt được sự độc lập tài chính. Đối với họ, có một công việc được trả lương xứng đáng là thước đo quan trọng hơn để chứng minh mình đã thực sự ''trưởng thành''. Hôn nhân, vốn từng được coi là khởi đầu của tuổi trưởng thành, nay trở thành ''điểm đến sau cùng'' - chỉ khi đã có nền tảng kinh tế vững vàng mới tính đến.

Xu hướng lan rộng tại châu Á

Không chỉ ở Mỹ, bức tranh tương tự cũng đang diễn ra tại nhiều quốc gia châu Á. Ở Hàn Quốc, tỷ lệ kết hôn giảm mạnh trong khi phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động, dẫn tới khái niệm ''khủng hoảng hôn nhân'' được nhắc đến thường xuyên.

Nhật Bản chứng kiến thế hệ trẻ chọn sống độc thân hoặc kết hôn muộn, khi văn hóa làm việc căng thẳng và chi phí nuôi con quá cao khiến việc lập gia đình trở thành gánh nặng.

Nhiều quốc gia châu Á cũng
Giới trẻ tại nhiều quốc gia châu Á chọn ưu tiên sự nghiệp, chứng minh năng lực bản thân - Ảnh minh họa: istock

Tại Trung Quốc, áp lực ''996'' (làm việc 12 giờ/ngày, 6 ngày/tuần) khiến nhiều người thừa nhận họ không còn đủ thời gian và năng lượng cho tình yêu, hôn nhân hay con cái.

Ngay cả ở Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, nơi tư tưởng truyền thống vẫn coi hôn nhân là trọng tâm, giới trẻ đô thị cũng đang trì hoãn việc lập gia đình, ưu tiên học cao hơn, ổn định sự nghiệp và tìm chỗ đứng trong xã hội trước khi nghĩ đến kết hôn.

Một ''chuẩn trưởng thành'' mới

Cả ở phương Tây lẫn phương Đông, thế hệ trẻ ngày nay đều đang định nghĩa lại khái niệm trưởng thành. Thay vì gắn liền với việc lập gia đình, trưởng thành được đo lường bằng khả năng tự chủ trong công việc, mức độ ổn định tài chính và cơ hội phát triển bản thân.

Điều này phản ánh sự thay đổi sâu rộng về kinh tế, xã hội và văn hóa. Khi chi phí sinh hoạt cao, thị trường việc làm cạnh tranh và quan niệm về hôn nhân ngày càng cởi mở, người trẻ buộc phải lựa chọn ưu tiên sự nghiệp trước tiên.

Hôn nhân không còn là điểm khởi đầu của tuổi trưởng thành, mà trở thành “bước tiếp theo” sau khi đã có sự nghiệp vững vàng.
Hôn nhân không còn là điểm khởi đầu của tuổi trưởng thành, mà trở thành ''bước tiếp theo'' sau khi đã có sự nghiệp vững vàng - Ảnh minh họa: istock

Theo các chuyên gia, việc thế hệ trẻ ưu tiên sự nghiệp hơn hôn nhân không chỉ là một sự thay đổi cá nhân mà còn kéo theo những hệ lụy xã hội. Tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm mạnh dẫn đến tình trạng già hóa dân số ở nhiều quốc gia. Đồng thời, mô hình gia đình truyền thống đang dần biến đổi: ngày càng nhiều người chọn sống độc thân, chung sống không hôn thú, hoặc tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp và trải nghiệm cá nhân.

Ở một khía cạnh khác, sự thay đổi này cũng mang lại những giá trị tích cực. Người trẻ có cơ hội đầu tư nhiều hơn vào bản thân, phát triển kỹ năng, theo đuổi sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống trước khi nghĩ đến hôn nhân. Nó cũng phản ánh sự đa dạng và tự do trong lựa chọn lối sống của thế hệ hiện đại.

Nhật Minh (theo CBS, NY Times, JT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI