Pakistan nói lệnh phong tỏa của Mỹ làm cản trở hòa bình

20/04/2026 - 19:21

PNO - Ngày 20/4, Iran tuyên bố chưa có kế hoạch đàm phán với Mỹ, bất chấp các thông tin về nỗ lực hòa giải quốc tế nhằm đưa hai bên trở lại bàn đối thoại.

Ảnh do Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran cung cấp ngày 16 tháng 4 năm 2026 cho thấy Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (phải) bắt tay với Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran, Iran. (Ảnh AFP)
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (phải) bắt tay với Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir tại Tehran, Iran

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei cho biết chưa có quyết định nào về việc nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ được đưa ra. Ông nhấn mạnh Washington thiếu cam kết đối với tiến trình ngoại giao, đồng thời cáo buộc Mỹ có những hành động mâu thuẫn và vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng một phái đoàn Iran có thể tham dự vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, phía Tehran chưa xác nhận thông tin này.

Theo các nguồn tin, phái đoàn Iran dự kiến có sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi. Trong khi đó, phía Mỹ có thể cử Phó tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve WitkoffJared Kushner tham dự, dù chưa có lịch trình chính thức.

Pakistan hiện đang đóng vai trò trung gian tích cực. Ông Asim Munir - Tư lệnh quân đội nước này - được cho là đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông nói rằng việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran đang cản trở tiến trình hòa bình. Tổng thống Trump được cho là đã ghi nhận và sẽ xem xét quan điểm này.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã kêu gọi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cử phái đoàn tham gia đàm phán. Tuy nhiên, phía Iran từ chối, khẳng định sẽ không tham gia nếu lệnh phong tỏa chưa được dỡ bỏ.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào ngày 11 và 12/4 tại Islamabad - cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao hiếm hoi sau nhiều thập kỷ - nhưng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Dù vậy, các kênh liên lạc vẫn được duy trì thông qua Pakistan.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Mỹ và Iran đã có những động thái đối đầu tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng toàn cầu. Mỹ gần đây tuyên bố đã chặn 1 tàu treo cờ Iran, trong khi Tehran cảnh báo sẽ có phản ứng đáp trả.

Căng thẳng leo thang từ cuối tháng Hai sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo các phản ứng quân sự từ Tehran. Một lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 8/4, do Pakistan làm trung gian hiện đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi thời hạn sắp kết thúc.

Trong bối cảnh đó, Pakistan tiếp tục tăng cường an ninh tại Islamabad và các khu vực lân cận, chuẩn bị cho khả năng diễn ra vòng đàm phán mới trong tuần này, dù triển vọng đạt đột phá vẫn còn nhiều bất định.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI