Người Iran đón World Cup 2026 trong tâm trạng nặng nề

08/06/2026 - 16:41

PNO - Khi World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, không khí háo hức thường thấy tại Iran dường như đã nhường chỗ cho những nỗi lo về chiến tranh, kinh tế và cuộc sống thường nhật.

Những cửa hàng bán đồ thể tháo tại Tehran ảm đạm không có khách trước thềm World Cup - Ảnh: Malaymail
Không khí ảm đạm tại những cửa hàng bán đồ thể thao ở Tehran trước thềm World Cup - Ảnh: Malaymail

Tại một khu phố chuyên bán đồ thể thao ở thủ đô Tehran, cô bé Helma 10 tuổi đang chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên tay là chiếc vòng mang màu cờ Iran và túi đựng áo đấu đội tuyển quốc gia, em tin rằng đội nhà có thể làm nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.

Nhưng bên ngoài sự vui tươi của cô bé, nhiều người Iran lại đang đón World Cup với tâm trạng hoàn toàn khác. Sau nhiều tuần căng thẳng quân sự với Israel và Mỹ, cùng tình trạng lạm phát kéo dài và đồng nội tệ mất giá, bóng đá không còn là chủ đề được quan tâm nhiều như những kỳ World Cup trước.

"Tôi không cảm nhận được sự hào hứng như mọi năm"- Houman, nhân viên tại một cửa hàng bán đồ thể thao ở Tehran, cho biết. Theo anh, những chiếc áo đấu của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Brazil đang bán chạy hơn áo của đội tuyển Iran.

Không ít người cho rằng năm 2026 là một trong những giai đoạn khó khăn nhất mà đất nước này phải trải qua trong nhiều năm trở lại đây. Những bất ổn chính trị, các cuộc biểu tình, căng thẳng quân sự và áp lực kinh tế đã khiến nhiều gia đình phải tập trung vào việc mưu sinh thay vì nghĩ đến bóng đá.

Shervin, một nhiếp ảnh gia sống tại Tehran, thẳng thắn chia sẻ rằng anh gần như không còn tâm trạng theo dõi World Cup. "Người dân đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh hiện nay, bóng đá không còn là ưu tiên hàng đầu" - Shervin nói.

Trong khi đó, Ali, một người hâm mộ bóng đá lâu năm ở thành phố Tonekabon, thừa nhận đây là lần đầu tiên anh không mong chờ World Cup như trước.

"Tôi đã theo dõi mọi kỳ World Cup từ năm 1994. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy háo hức nữa" - anh chia sẻ.

Không chỉ người hâm mộ, đội tuyển Iran cũng gặp nhiều trở ngại trên hành trình đến World Cup. Các cầu thủ chỉ được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ vào sát ngày lên đường. Đội bóng buộc phải chuyển địa điểm đóng quân sang Mexico thay vì Mỹ và phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt liên quan đến việc di chuyển.

Những yếu tố ngoài sân cỏ đang tạo thêm áp lực cho đội tuyển quốc gia trong lần tham dự World Cup này. Dù vậy, vẫn còn những người giữ niềm tin vào đội bóng quốc gia. Một số cổ động viên cho rằng đội tuyển Iran rơi vào bảng đấu không quá khó và hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng nếu thi đấu đúng phong độ.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và những bất ổn kéo dài, World Cup 2026 không còn là ngày hội được mong chờ như trước. Với nhiều người Iran, niềm vui bóng đá đang bị che phủ bởi những nỗi lo hiện hữu của cuộc sống.

Khi trái bóng sắp lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ, điều mà không ít người dân Iran mong mỏi hơn cả một chiến thắng của đội tuyển quốc gia có lẽ là sự ổn định và những ngày tháng bình yên trở lại.

Gia Vũ (theo Dawn, Malaymail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI