Cứu thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

08/06/2026 - 16:23

PNO - Ngày 8/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một thai phụ mang thai cả trong và ngoài tử cung hiếm gặp.

Theo các bác sĩ, tỷ lệ song thai khác vị trí là khoảng 1/30.000 trường hợp ở các trường hợp hỗ trợ sinh sản như IVF, nguy cơ có thể tăng lên khoảng 1/500 trường hợp. - Ảnh: H.Yến
Theo các bác sĩ, tỷ lệ song thai khác vị trí là khoảng 1/30.000 trường hợp. Ở các trường hợp hỗ trợ sinh sản như IVF, nguy cơ có thể tăng lên khoảng 1/500 trường hợp. - Ảnh: H.Yến

Chị H.K.N. (35 tuổi, trú tại Nghệ An) mang thai lần đầu sau nhiều năm điều trị hiếm muộn do tắc vòi tử cung. Sau khi được chuyển 2 phôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), chị N. đón nhận tin vui song thai.

Tuy nhiên, ở tuần thai thứ 6, người phụ nữ này xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo bất thường và được đưa đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận ngoài túi thai đang phát triển trong buồng tử cung còn có thêm một túi thai ngoài tử cung nằm tại vòi tử cung phải.

Thách thức đặt ra cho êkip phẫu thuật, nếu khối thai ngoài tử cung vỡ, sản phụ có thể bị chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà - Trưởng khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết, đây là một ca bệnh cân não bởi mục tiêu điều trị không chỉ là phẫu thuật an toàn cho người mẹ, mà bằng mọi giá phải bảo tồn được mầm sống còn lại trong buồng tử cung.

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phải thao tác thận trọng, hạn chế tối đa tác động đến tử cung nhằm giảm nguy cơ ảnh hưởng thai nhi. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, ca mổ thành công ngoài mong đợi.

Sau 10 ngày chăm sóc và theo dõi tích cực, sức khỏe của chị N. đã ổn định, thai nhi trong tử cung vẫn đang tiếp tục phát triển khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, song thai khác vị trí là bệnh lý hiếm gặp và dễ bị bỏ sót nếu chỉ tập trung khảo sát thai trong buồng tử cung. Với thai kỳ tự nhiên, tỷ lệ gặp khoảng 1/30.000 trường hợp; tuy nhiên ở các trường hợp hỗ trợ sinh sản như IVF, nguy cơ có thể tăng lên khoảng 1/500 trường hợp.

Do đó, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những trường hợp mang thai nhờ hỗ trợ sinh sản, cần khám thai sớm và đúng lịch; siêu âm kiểm tra kỹ không chỉ trong buồng tử cung mà cả phần phụ để phát hiện bất thường.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng hoặc ra máu âm đạo bất thường, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI