Động đất ở Philippines đã có hơn 150 người thương vong, nguy cơ xuất hiện sóng thần

08/06/2026 - 21:10

PNO - Chiều ngày 8/6, giới chức Philippines cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tại miền nam đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 134 người bị thương, đồng thời làm sập nhiều công trình, gây ra cảnh báo sóng thần trên diện rộng tại khu vực Đông Nam Á.

Mọi người tụ tập tại một không gian mở bên ngoài một khu phức hợp thương mại sau một trận động đất ở thành phố Davao, miền nam Philippines, vào ngày 8 tháng 6. ẢNH: EPA
Mọi người tụ tập ở bên ngoài khu phức hợp thương mại sau một trận động đất ở thành phố Davao, miền nam Philippines, vào ngày 8/6. ẢNH: EPA

Theo cơ quan chức năng Philippines, tâm chấn nằm ở phía nam thành phố General Santos, đô thị có khoảng 720.000 dân ở cực nam đảo Mindanao. Trận động đất xảy ra vào sáng sớm, đúng thời điểm các trường học trên đảo mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại Philippines kể từ năm 1976 và cũng là trận động đất có cường độ lớn nhất được ghi nhận trên thế giới trong năm 2026.

Sau trận động đất chính, hàng loạt dư chấn mạnh tiếp tục làm rung chuyển khu vực miền trung và miền nam Philippines. Trận dư chấn lớn nhất đạt cường độ 6,5 độ Richter. Chấn động được cảm nhận tại hàng chục tỉnh của Philippines và lan tới thành phố Manado trên đảo Sulawesi của Indonesia, cách tâm chấn khoảng 420 km.

Chính phủ Philippines đã huy động quân đội cùng các lực lượng ứng phó thảm họa để triển khai công tác cứu hộ. Giới chức đang xác minh các báo cáo ban đầu về 32 trường hợp tử vong và 134 người bị thương trên đảo Mindanao, phần lớn do vật thể rơi từ các công trình bị hư hại và các vụ lở đất.

Trong một đoạn video, nhiều học sinh nhỏ tuổi được nhìn thấy hoảng loạn, la hét trong vòng tay giáo viên khi mặt đất rung lắc dữ dội. Một kết cấu kim loại trong khuôn viên trường sau đó đã đổ sập, tuy nhiên nhà trường cho biết không có ai bị mắc kẹt bên dưới.

Ngay sau động đất, các cơ quan khí tượng và địa chấn tại Philippines, Indonesia và Malaysia đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với nhiều khu vực ven biển.

Tuy nhiên, sau hơn 6 giờ theo dõi, cảnh báo đã được dỡ bỏ khi các đợt sóng ghi nhận không đủ lớn để gây thiệt hại đáng kể.

Ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Cơ quan Địa chấn học Philippines, cho biết mực sóng thần cao nhất được ghi nhận là 1,48m ngoài khơi thị trấn Kiamba, thuộc tỉnh Sarangani.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh đình chỉ các lớp học trên toàn đảo Mindanao trong ngày đầu tiên của năm học mới và kêu gọi người dân tại các khu vực ven biển sơ tán ngay lập tức.

“Di chuyển đến vùng đất cao hơn ngay bây giờ. Đừng chờ đợi. Mạng sống của bạn quan trọng hơn bất cứ thứ gì bị bỏ lại phía sau,” tổng thống Marcos nhấn mạnh.

Bộ Giáo dục Philippines cũng thông báo tạm ngừng hoạt động tại gần 6.000 trường học trong các khu vực bị ảnh hưởng.

2 hãng hàng không lớn của Philippines là Philippine Airlines và Cebu Pacific đã hủy ít nhất 17 chuyến bay giữa thủ đô Manila với các thành phố Cebu, Iloilo và General Santos do ảnh hưởng của động đất.

Trong khi đó, Indonesia và Malaysia cũng ban hành cảnh báo sơ tán đối với các khu vực ven biển trước khi hủy bỏ các cảnh báo này sau khi nguy cơ sóng thần giảm xuống. Nhật Bản cũng phát đi khuyến cáo sóng thần đối với các bờ biển hướng ra Thái Bình Dương, song các đợt sóng ghi nhận tại nước này chỉ cao khoảng 20cm.

Philippines là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương – khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới.

Trước đó, vào tháng 10/2025, miền đông đảo Mindanao đã trải qua hai trận động đất mạnh 7,4 và 6,7 độ Richter khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Chỉ vài ngày trước đó, một trận động đất khác mạnh 6,9 độ Richter tại tỉnh Cebu đã làm 76 người tử vong và phá hủy hoặc làm hư hại khoảng 72.000 ngôi nhà, theo số liệu của chính phủ Philippines.

Thảo Nguyễn (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI