Iran từ chối tham gia đàm phán lần 2 với Mỹ

20/04/2026 - 06:15

PNO - Hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao giữa Iran và Mỹ vừa bị dập tắt khi Tehran tuyên bố từ chối tham gia vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Pakistan.

Các binh sĩ đứng gác trong lễ tang của các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng giữa cuộc chiến tranh với liên minh Mỹ-Israel - Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images
Các binh sĩ đứng gác trong lễ tang của các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng giữa cuộc chiến tranh với liên minh Mỹ-Israel - Ảnh: Majid Saeedi/Getty Images

Cánh cửa đối thoại giữa Iran và Mỹ gần như khép lại sau khi Tehran chính thức xác nhận sẽ không tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad.

Theo hãng thông tấn quốc gia Iran (IRNA), Tehran thẳng thừng phủ nhận việc đã đồng ý thảo luận và cáo buộc Washington đang thực hiện một "trò chơi truyền thông" nhằm gây áp lực và đổ lỗi cho nước này trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn sắp hết hạn vào ngày 22/4.

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định cứng rắn này bắt nguồn từ những gì Iran gọi là yêu cầu quá đáng, kỳ vọng thiếu thực tế cùng sự thay đổi lập trường liên tục và đầy mâu thuẫn từ phía Mỹ.

Đặc biệt, Tehran coi việc Mỹ duy trì lệnh phong tỏa đường thủy tại các cảng biển là hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Phó Tổng thống thứ nhất của Iran - ông Mohammad Reza Aref - chỉ trích cách tiếp cận của Washington là thiếu chín chắn khi vừa kêu gọi đàm phán, vừa áp dụng thái độ cứng rắn ngay sau đó.

Căng thẳng càng bị đẩy lên đỉnh điểm sau những tuyên bố gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội. Ông Trump đe dọa sẽ phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran bao gồm tất cả các nhà máy điện và mọi cây cầu nếu nước này không chấp nhận các điều khoản mà Mỹ đưa ra.

Phía Mỹ kiên quyết giữ vững các "lằn ranh đỏ" như yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu hạt nhân, bàn giao uranium cho nước ngoài, đồng thời đình chỉ chương trình tên lửa đạn đạo và cắt đứt quan hệ với các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Ngược lại, Iran coi đây là những quyền lợi cốt lõi không thể thỏa hiệp. Sự bế tắc này không chỉ khiến hy vọng hòa bình trở nên xa vời mà còn gây áp lực lên an ninh năng lượng toàn cầu.

Tại eo biển Hormuz, tình hình đang cực kỳ căng thẳng với hàng trăm tàu thuyền bị mắc kẹt. Trong khi đó, các câu hỏi lớn về việc liệu các lệnh trừng phạt có được gỡ bỏ, và số tài sản bị đóng băng của Iran có được giải phóng hay không vẫn hoàn toàn chưa có lời giải đáp.

Sự thiếu hụt lòng tin sâu sắc giữa hai bên đang là rào cản lớn nhất, đẩy khu vực vào một tương lai đầy bất định.

Linh La (theo India Today, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI