Anh chuẩn bị cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

08/06/2026 - 15:55

PNO - Thủ tướng Anh Keir Starmer chuẩn bị công bố lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ.

Anh chuẩn bị ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi sau khi tham khảo ý kiến từ các bậc cha mẹ và xem xét động thái tương tự tại Úc - Ảnh: Justin Lambert/Getty Images
Anh chuẩn bị ban hành lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi sau khi tham khảo ý kiến từ các bậc cha mẹ và xem xét động thái tương tự tại Úc - Ảnh: Justin Lambert/Getty Images

Đối phó với các “ông lớn” công nghệ

Chính phủ Anh đang tiến gần hơn tới việc ban hành lệnh cấm các nền tảng trực tuyến gây hại đối với trẻ vị thành niên.

Thủ tướng Keir Starmer dự kiến sẽ công bố quyết định này sau khi cân nhắc dữ liệu thực tiễn từ Úc và lắng nghe chia sẻ từ những bậc phụ huynh có con là nạn nhân của không gian mạng.

Chính phủ Anh có thể áp dụng mô hình mở rộng hơn so với Úc, không chỉ khóa các trang web độc hại mà còn thắt chặt kiểm tra độ tuổi và hạn chế các tính năng gây nghiện trực tuyến.

Trước mắt, London sẽ yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn cài đặt phần mềm ngăn chặn trẻ em chụp hoặc chia sẻ ảnh khỏa thân nhằm phòng chống triệt để nạn tống tiền tình dục.

Nếu các doanh nghiệp như Google hay Apple không tuân thủ quy định trong vòng 3 tháng, họ sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính nặng nề, những quy định nghiêm ngặt về bán điện thoại cho trẻ em hoặc thậm chí là các chế tài hình sự.

Văn phòng Thủ tướng khẳng định người đứng đầu Chính phủ không hề e ngại việc đối đầu với các công ty công nghệ để bảo vệ thế hệ trẻ.

Lời kêu gọi bảo vệ toàn diện cho trẻ vị thành niên

Động thái cứng rắn của Chính phủ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công luận với khoảng 89% phụ huynh tham gia khảo sát đồng tình.

Tuy nhiên, bà Rachel de Souza, Ủy viên phụ trách vấn đề trẻ em tại Anh, nhận định lệnh cấm nên được mở rộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Theo bà, nếu muốn bảo vệ trẻ em một cách thực chất, không nên để nhóm 16 và 17 tuổi nhận được ít sự bảo vệ hơn trước các mối nguy hiểm.

Đồng thời, phạm vi áp dụng cần mở rộng sang cả trò chơi điện tử, chatbot trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ trực tuyến rủi ro khác.

Các tính năng thiết kế mang tính thao túng hành vi như tự động phát video, cuộn vô hạn, nút tương tác bày tỏ cảm xúc, hiển thị số lượt thích, chia sẻ vị trí và phát trực tiếp cũng cần phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi không gian mạng của trẻ.

Những cuộc khảo sát còn cho thấy nhiều trẻ vị thành niên hiện vẫn tiếp xúc với nội dung cổ xúy rối loạn ăn uống hoặc tự gây hại, trong khi luật an toàn mạng hiện hành chưa ngăn chặn được tình trạng trẻ thức khuya vì áp lực sợ bỏ lỡ (FOMO) và thói quen cuộn màn hình liên tục.

Do đó, trách nhiệm chứng minh nền tảng an toàn phải thuộc về các công ty công nghệ trước khi họ được phép tiếp cận cuộc sống của trẻ em.

Linh La (theo The Telegraph)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI