Thẩm phán bác đề xuất thu phí 100.000 USD cho thị thực H-1B của ông Trump

09/06/2026 - 06:57

PNO - Ngày 8/6, một thẩm phán liên bang Mỹ đã tuyên hủy mức phí thường niên 100.000 USD đối với đơn xin thị thực H-1B do Tổng thống Donald Trump ban hành, cho rằng đây là hình thức đánh thuế trái phép, vi phạm luật hành chính liên bang và Hiến pháp Mỹ.

Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 giới thiệu khoản phí 100.000 đô la cho thị thực H-1B. Ảnh: Andrew Harnik / Getty Images
ÔngTrump ký một sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục vào ngày 19/9/2025, áp dụng mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B - Ảnh: Getty Images

Phán quyết được đưa ra bởi Thẩm phán quận Leo Sorokin tại Boston trong vụ kiện do 20 tổng chưởng lý bang thuộc Đảng Dân chủ đệ trình nhằm phản đối chính sách được ông Trump công bố vào tháng 9/2025. Quy định này từng khiến chi phí xin thị thực H-1B tăng vọt, cao gấp 20 đến 50 lần so với mức hiện hành.

Trong bản phán quyết dài 42 trang, thẩm phán Sorokin nhận định khoản phí nói trên thực chất là một loại thuế, thay vì một biện pháp quản lý hành chính thông thường. Theo Hiến pháp Mỹ, quyền áp đặt thuế thuộc về Quốc hội chứ không phải tổng thống, do đó ông Trump không có thẩm quyền ban hành khoản phí này.

Thẩm phán cũng viện dẫn phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong vụ “Learning Resources kiện Trump” năm 2026, vốn làm suy yếu một phần chiến lược thuế quan mạnh tay mà ông Trump theo đuổi. Chính quyền Trump trước đó lập luận rằng khoản phí được áp dụng theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, song tòa án cho rằng đạo luật này không trao quyền đánh thuế cho tổng thống.

Ông Trump đã ký sắc lệnh áp dụng khoản phí vào tháng 9/2025 với lý do chương trình H-1B đang tạo điều kiện cho việc “thay thế lao động Mỹ trên quy mô lớn”. Khi đó, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng tuyên bố các tập đoàn công nghệ lớn cần “đào tạo lao động Mỹ” thay vì tiếp tục tuyển dụng nhân sự từ nước ngoài.

Tuy nhiên, phán quyết mới được xem là một cú hích lớn đối với ngành công nghệ Mỹ, đặc biệt là Thung lũng Silicon-khu vực phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực quốc tế thông qua chương trình H-1B. Theo số liệu năm 2025, riêng Amazon đã được phê duyệt hơn 10.000 thị thực H-1B trong nửa đầu năm, trong khi Microsoft và Meta đều vượt mốc 5.000 thị thực.

Chương trình H-1B được Quốc hội Mỹ thiết lập từ năm 1990, cho phép các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao trong những lĩnh vực chuyên môn đặc biệt với thời hạn tối đa 6 năm. Mỗi năm, Mỹ cấp khoảng 65.000 thị thực H-1B cùng thêm 20.000 suất dành cho người có trình độ cao học trở lên. Khoảng hai phần ba số vị trí H-1B hiện nay liên quan đến lĩnh vực công nghệ và máy tính.

Chính quyền Trump được cho là sẽ kháng cáo phán quyết này trong thời gian tới.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI