Nhân viên y tế kiệt sức nơi tâm dịch Ebola ở Congo

08/06/2026 - 10:19

PNO - Trong tình hình dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, các nhân viên y tế ở tuyến đầu đang phải làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao nhưng lại nhận được rất ít hỗ trợ về tài chính.

Các nhân viên y tế tuyến đầu hầu như không được nhận thù lao trong những đợt bùng phát dịch Ebola ở Congo - Ảnh: Moses Sawasawa
Các nhân viên y tế tuyến đầu hầu như không được nhận thù lao trong những đợt bùng phát dịch Ebola ở Congo - Ảnh: Moses Sawasawa

Bác sĩ Richard Lokudu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mongbwalu - tâm điểm của đợt bùng phát Ebola hiện nay - cho biết, ông và nhiều đồng nghiệp gần như chưa nhận được khoản thù lao nào cho công việc chống dịch.

Mỗi ngày, các y bác sĩ phải tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân nghi nhiễm Ebola. Các cuộc gọi thông báo ca bệnh mới thường xuất hiện bất kể ngày đêm, khiến đội ngũ y tế luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó.

''Tôi vẫn chưa nhận được trợ cấp. Điều xảy ra với những đồng nghiệp khác hoàn toàn có thể xảy ra với tôi. Dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm, chúng tôi vẫn không biết điều gì sẽ đến'' - bác sĩ Lokudu chia sẻ.

Giới chức y tế Congo cho rằng đợt bùng phát lần này bắt nguồn từ Mongbwalu - một khu vực khai thác vàng sôi động thuộc tỉnh Ituri.

Nơi đây tập trung đông lao động làm việc trong các mỏ vàng với điều kiện vệ sinh kém, hố khai thác chật hẹp, nhiều hang động và vũng nước bùn. Phần lớn công nhân sống trong những khu dân cư đông đúc, thu nhập thấp và ít được tiếp cận với các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Những điều kiện này tạo môi trường thuận lợi cho vi rút Ebola lây lan, thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể như máu, mồ hôi, chất thải của người bệnh.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người dân vẫn tỏ ra hoài nghi về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Điều này khiến công tác điều trị và kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn, trong khi một số nhân viên y tế và lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã tử vong vì Ebola.

Tính đến nay, Congo ghi nhận 452 ca mắc Ebola, trong đó có 82 trường hợp tử vong. Riêng trong 1 ngày, nước này phát hiện thêm 71 ca bệnh mới - dấu hiệu cho thấy dịch vẫn đang lây lan mạnh trong cộng đồng.

Đợt bùng phát hiện nay do chủng Bundibugyo - một biến thể Ebola hiếm gặp chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Các bác sĩ chủ yếu điều trị triệu chứng nhằm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân.

Bên cạnh áp lực công việc, các nhân viên y tế còn phải đối mặt với tình trạng thiếu trang thiết bị bảo hộ và thuốc men. Theo các tổ chức cứu trợ quốc tế, khẩu trang, găng tay, ủng bảo hộ và nhiều vật tư y tế thiết yếu từng rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng trong những tuần đầu của dịch.

Y tá Alice Bamuhinga tại Bệnh viện Mongbwalu cho biết, đội ngũ y tế gần như không có thời gian nghỉ ngơi. ''Tuần đầu tiên, chúng tôi thậm chí không kịp về nhà ăn cơm. Sang tuần thứ 2 tình hình vẫn vậy. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa, thường là bữa sáng nhưng đến tận buổi tối mới được ăn'' - cô kể.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, các nhân viên y tế tại Congo vẫn đang ngày đêm chiến đấu để cứu người, dù phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, sự thiếu thốn về nguồn lực và cả những khó khăn về thu nhập.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI