Mở rộng không gian kết nối
So với lần thứ nhất, quy mô, cơ cấu, không gian tổ chức của Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ hai (LHP) đã được mở rộng đáng kể và tập trung nhiều hơn vào đối tượng học sinh, sinh viên. Trước ngày khai mạc chính thức (6/6) đã nhộn nhịp những hoạt động tập huấn thiết kế sáng tạo kỹ thuật AI trong làm phim dành cho đoàn viên, thanh niên thành phố; tọa đàm “Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình”…
 |
| Ê kíp của Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ hai đều là những người trẻ - ẢNH: HỒNG NGA |
Chủ đề các tọa đàm, workshop phản ánh sức trẻ, hiện đại ngay từ tên gọi (“Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình”, “Phim ngắn trong kỷ nguyên AI”). Tại các sự kiện này, sinh viên các trường luôn chăm chú lắng nghe và hào hứng đặt câu hỏi với nhà làm phim. Ngoài điểm đến quen thuộc là rạp phim, các hoạt động chiếu phim, giao lưu năm nay còn vươn ra trường học và các không gian chuyên biệt về điện ảnh - nơi khán giả không chỉ xem mà còn được trực tiếp giao lưu với đoàn phim và lắng nghe chuyên gia phân tích chuyên môn.
Phim dự thi có nhiều bứt phá, thể nghiệm mới
Năm nay, phim dự thi phần lớn đến từ sinh viên hoặc những bạn trẻ thuộc các hãng phim tư nhân. Thể loại phim truyện khai thác nhiều đề tài. Cùng với đề tài chiến tranh, lịch sử còn có cả những câu chuyện về miền Tây sông nước Nam Bộ. Điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi từng nghĩ người trẻ thích những gì hào nhoáng, hiện đại. Các bạn khiến tôi bất ngờ khi chọn kể những câu chuyện rất đời, về những số phận nhiều trắc trở. Cách thể hiện của các bạn cho thấy nhiều sự tìm tòi mới. Nhiều phim mạnh dạn phá vỡ cấu trúc quen thuộc, thử nghiệm lối kể khác và tiếp thu ảnh hưởng từ điện ảnh Hollywood, Hàn Quốc… Có thể chưa phải thể nghiệm nào cũng thành công nhưng chúng tôi đánh giá cao tinh thần dám thử và không sợ thất bại của các bạn. AI và hoạt hình cũng xuất hiện trong một số phim nhưng chỉ như gia vị. Phó giáo sư, tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú PHAN THỊ BÍCH HÀ - Giám khảo LHP ngắn TPHCM lần thứ hai, Trưởng khoa Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh Trường đại học Văn Lang H.Nhu (ghi) |
Đêm khai mạc cũng thể hiện tinh thần hiện đại, tươi mới và đậm chất điện ảnh. Thảm đỏ bố trí nhiều góc quay đường phố; các cụm nhân tượng, góc ký họa chân dung, trình diễn violin thu hút đông đảo nghệ sĩ và khách mời. Bộ nhận diện Thành phố điện ảnh, ca khúc chủ đề cho LHP - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố điện ảnh mang phong cách trẻ trung.
Một trong những nét mới của LHP là thành phần dự thi có sự dịch chuyển rõ rệt về phía các nhà làm phim trẻ. Sân chơi vẫn rộng mở cho người có kinh nghiệm nhưng tinh thần chủ đạo đã nghiêng về thế hệ kế tiếp. Bên cạnh sinh viên các trường nghệ thuật, còn có ê kíp trẻ của các công ty sản xuất tư nhân, đài truyền hình, nhóm sáng tạo độc lập tham gia.
Dịch chuyển sang hệ sinh thái khép kín
LHP còn có một sân chơi mới đáng chú ý: “Vườn ươm tài năng điện ảnh”. Chương trình gồm chuỗi hoạt động chuyên sâu như hướng dẫn phát triển dự án, thuyết trình dự án, kết nối các nhà làm phim trẻ với chuyên gia từ TP Hà Nội, TPHCM. Những dự án xuất sắc sẽ trở thành phim tham gia Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ ba diễn ra vào năm sau. Đây là cam kết của MTH Academy tại TPHCM (đơn vị thực hiện chương trình “Vườn ươm tài năng điện ảnh”) với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.
 |
| Lễ khai mạc Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ hai diễn ra trang trọng, hiện đại và đậm chất điện ảnh - ẢNH: HỒNG NGA |
Với việc đưa vào một chương trình chuyên sâu như “Vườn ươm tài năng điện ảnh”, mở rộng không gian đến các trường, phát động cuộc thi sáng tạo video clip ngắn dành cho học sinh… LHP cho thấy sự dịch chuyển từ một cuộc thi đơn thuần sang hệ sinh thái làm phim nhỏ, khép kín, kết nối toàn bộ chuỗi từ ý tưởng đến thị trường, từ tài năng trẻ đến ngành công nghiệp văn hóa. Đó cũng là lời khẳng định rõ nhất về việc thành phố đang nghiêm túc thực hiện 1 trong 6 cam kết của TPHCM với UNESCO sau khi gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo: phát triển điện ảnh học đường.
Vui mừng trước góc nhìn của những nhà làm phim trẻ LHP năm nay có nhiều điểm mới. Trước hết là sự xuất hiện của “Vườn ươm tài năng điện ảnh” - sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu điện ảnh, với các diễn đàn đào tạo ngắn hạn, hoạt động trao đổi nghiệp vụ, workshop cùng chuyên gia đến từ TP Hà Nội và TPHCM. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động trình chiếu phim, giao lưu với các ê kíp làm phim. Các hoạt động trình chiếu tại trường học, rạp chiếu phim cùng những buổi gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ về khó khăn, thuận lợi trong quá trình làm phim cũng là điểm đáng chú ý. Ngoài ra, còn có những không gian chuyên sâu để các thầy cô, chuyên gia điện ảnh trao đổi nghiệp vụ với người trẻ.  | | Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy |
Năm nay, số lượng phim gửi về tăng nhiều so với năm trước. Chủ đề phim cũng phong phú hơn, bao quát nhiều vấn đề của đời sống xã hội. Chúng tôi đặc biệt vui mừng trước góc nhìn của những nhà làm phim trẻ. Các bạn không dừng lại ở những câu chuyện gần gũi quanh mình mà còn quan tâm đến lịch sử, văn hóa dân tộc, quá trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới và gửi gắm trong đó nhiều khát vọng về sự phát triển. TPHCM hôm nay có một không gian phát triển mới. Không gian ấy mở ra thêm nhiều dư địa, nhiều nguồn tài nguyên về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội. Đây là chất liệu quan trọng để các nhà làm phim trẻ có cái nhìn rộng hơn, từ đó tìm thấy những đề tài phong phú, đặc sắc hơn cho tác phẩm của mình. TPHCM hiện là Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, nằm trong mạng lưới 408 thành phố sáng tạo trên thế giới. Năm nay, thành phố bắt đầu triển khai 6 cam kết với UNESCO. Trong đó, phát triển điện ảnh học đường là cam kết có ý nghĩa nền tảng, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Điện ảnh học đường cũng là một trong những định hướng đầu tiên của TPHCM khi xây dựng hồ sơ gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO. Định hướng này đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ rất lớn từ các nhà làm phim quốc tế. Từ không gian trường học, thành phố sẽ có cách tiếp cận phù hợp theo từng cấp học, từ tiểu học đến cao đẳng, đại học. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM |
Nguyễn Ngọc