Ông Trump yêu cầu Israel và Iran ngừng bắn ngay lập tức

08/06/2026 - 17:59

PNO - Ngày 8/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Israel và Iran chấm dứt ngay các hành động quân sự sau khi 2 nước tiếp tục các đợt tấn công trả đũa lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông.

Ông Trump nói Israel và Iran phải 'ngừng nổ súng' sau khi các cuộc không kích làm rung chuyển Tehran
Ông Trump nói Israel và Iran phải "ngừng nổ súng'"sau khi các cuộc không kích làm rung chuyển Tehran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng sớm ngày 8/6, ông Trump viết ngắn gọn: “Israel và Iran phải ngay lập tức ngừng ‘nổ súng’. – Tổng thống Donald J. Trump”.

Theo một quan chức Mỹ, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7/6, ông Trump cũng đã đề nghị Israel không thực hiện thêm các đợt tấn công trả đũa Iran nhằm tránh đẩy căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, Iran phát đi cảnh báo cứng rắn rằng nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này tiếp diễn, Tehran sẽ mở rộng phạm vi đáp trả sang các cơ sở năng lượng trong khu vực.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết tất cả các cơ sở dầu khí có liên hệ với Mỹ hoặc Israel có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp Iran tiếp tục bị tấn công. Nguồn tin này cũng khẳng định các công ty năng lượng trong khu vực có cổ đông Mỹ hoặc Do Thái sẽ bị Tehran coi là “mục tiêu hợp pháp”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng tại thành phố Haifa của Israel để đáp trả vụ tấn công vào một cơ sở hóa dầu của Iran. IRGC cáo buộc Israel đã khởi động “một trò chơi nguy hiểm” có thể khiến toàn bộ các mục tiêu liên quan đến năng lượng trong khu vực bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Công ty Hóa dầu Karoon tại Đặc khu Kinh tế Mahshahr, tỉnh Khuzestan bị tấn công. Giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận thương vong, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Theo các báo cáo từ Iran, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Tehran, Isfahan, Karaj và Tabriz trong đêm 7 và rạng sáng 8/6, một nhà máy hóa dầu ở Mahshahr đã bị trúng đòn không kích.

Các lực lượng Israel cũng được cho là đã tấn công một trung tâm quân sự tại Tabriz. Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định không có thương vong trong các vụ tấn công này.

Về phía Iran, IRGC tuyên bố đã phát động “Chiến dịch Nasr”, nhắm vào các căn cứ không quân Tel Nof và Nevatim của Israel. Tehran cho biết đây là hành động đáp trả cuộc tấn công trước đó của Israel nhằm vào các địa điểm radar trên lãnh thổ Iran.

Tổ chức Tình báo IRGC khẳng định các cuộc tấn công của họ đã đạt “hiệu quả hoàn toàn”, đồng thời nhấn mạnh mọi hoạt động quân sự được thực hiện trong khuôn khổ quyền tự vệ.

Iran chỉ trích Mỹ

Dù giao tranh trực tiếp diễn ra giữa Iran và Israel, Tehran tiếp tục quy trách nhiệm cho Washington về sự leo thang căng thẳng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, tuyên bố: “Không ai tin Israel sẽ tiến hành bất kỳ hành động nào mà không có sự phối hợp với Mỹ. Mỹ phải chịu trách nhiệm cho hành động gây hấn của Israel và cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự leo thang nào".

Mỹ hiện chưa công bố kế hoạch nối lại các hoạt động quân sự chống Iran, bất chấp vòng giao tranh mới giữa hai đối thủ khu vực.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Iran đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến khu vực mới tại Trung Đông, chỉ 2 tháng sau khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Trước diễn biến mới nhất, Iraq đã quyết định đóng cửa không phận trong vòng 72 giờ như một biện pháp phòng ngừa. Tại Syria, Sân bay Quốc tế Damascus cũng tạm ngừng hoạt động cho đến tối 8/6 theo giờ địa phương.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI