Nhật đóng cửa núi Phú Sĩ vì dịch COVID-19

19/05/2020 - 14:04

PNO - Núi Phú Sĩ sẽ đóng cửa với những người leo núi vào mùa hè năm nay nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19.

Theo hãng thông tấn Kyodo News, tỉnh Shizuoka, địa phương quản lý 3 trong 4 tuyến đường chính lên đỉnh núi cao nhất Nhật Bản, hôm 18/5 cho biết họ sẽ không mở bất kỳ tuyến đường nào trong mùa leo núi chính thức năm nay.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 10/9 mỗi năm, núi Phú Sĩ thường đón những đoàn người muốn chinh phục đỉnh núi được xem là biểu tượng của Nhật Bản.

Núi Phú Sĩ. Ảnh: SCMP
Núi Phú Sĩ - Ảnh: SCMP

Yamanashi, một tỉnh khác ở miền trung Nhật Bản, cũng đã đưa ra một thông báo tương tự với tuyến thứ 4 lên đỉnh núi cao 3.776 mét này. Tuyến Yoshida ở Yamanashi là phổ biến nhất với những người muốn chinh phục Phú Sĩ, với 60% người leo núi lựa chọn.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1960, toàn bộ 4 tuyến đường dẫn lên núi Phú Sĩ sẽ bị đóng cửa trong suốt mùa leo núi, theo các tỉnh trên.

Các cabin nằm rải rác dọc theo các tuyến đường để những người leo núi nghỉ ngơi cũng sẽ vẫn đóng cửa.

Núi Phú Sĩ, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, đã thu hút 236.000 người leo núi trong năm ngoái, theo số liệu của Bộ Môi trường Nhật Bản.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI