Hơn 100 quốc gia cùng ký dự thảo nghị quyết kêu gọi điều tra đại dịch COVID-19

19/05/2020 - 07:17

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 317.695 người chết và 4.786.672 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 19/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 20.357 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.506.732. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 687 người chết lên thành 90.236 người.

Tất cả các bang trừ Connecticut, đều đã nới lỏng các lệnh hạn chế sau khoảng thời gian dài chiến đấu với dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện chỉ có 18 tiểu bang cho thấy xu hướng giảm các trường hợp nhiễm mới, trong khi các bang còn lại vẫn tiếp tục báo cáo số bệnh nhân dương tính virus corona ở mức cao.

CDC lo ngại khi số lượng tiêm vắc-xin phòng ngừa các bệnh cho trẻ em giảm mạnh trong mùa dịch. Riêng bang California, số lượng mũi tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi trong tháng 4/2020 đã giảm 40% so với tháng 4/2019. “Trong và sau đại dịch, trẻ sơ sinh và trẻ em chưa được tiêm chủng sẽ dễ bị mắc các bệnh nguy hiểm như sởi và ho gà”, Tiến sĩ Sonia Angell, Giám đốc Sở Y tế Công cộng California cho biết.

CDC nhấn mạnh các bậc cha mẹ nên đảm bảo rằng con cái được chủng ngừa đúng lịch để được bảo vệ chống lại các bệnh nghiêm trọng đã có vắc-xin, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn còn tiếp diễn. 

Mỹ tiếp tục nới lỏng các lệnh hạn chế.
Mỹ tiếp tục nới lỏng các lệnh hạn chế

* Phó tổng thống Nam Sudan Riek Machar cho biết ông đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Vợ của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Angelina Teny được biết cũng bị nhiễm virus corona. Hiện, cả hai sẽ tự cách ly 14 ngày tại nơi cư trú. Riek Machar chia sẻ ông vẫn cảm thấy khỏe mạnh, chưa xuất hiện các triệu chứng đặc biệt.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Nam Sudan đã báo cáo 4 người chết và 282 ca nhiễm virus.

* Hơn 100 quốc gia bao gồm Ấn Độ, New Zealand, Liên bang Nga, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác… đã đề xuất một dự thảo nghị quyết kêu gọi đánh giá độc lập, điều tra về đại dịch coronavirus trong phiên khai mạc của Đại hội đồng Y tế Thế giới 73 (WHA).

Dự thảo không đề cập cụ thể đến Bắc Kinh nhưng Trung Quốc có nguy cơ sẽ phải đối mặt với sự giám sát quốc tế về các bước xử lý ban đầu dịch COVID-19.

* Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố một quỹ mới của Pháp - Đức trị giá 500 tỷ euro, một phần trong kế hoạch phục hồi của Liên minh châu Âu sau đại dịch.

Thủ tướng Merkel xác nhận Ủy ban châu Âu sẽ vay tiền để thúc đẩy nền kinh tế vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi các biện pháp giới nghiêm khẩn cấp nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Quỹ phục hồi 500 tỷ euro sẽ cung cấp chi tiêu ngân sách của EU cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch. 

* Tính đến 6g30 ngày 19/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 317.695 người và 4.786.672 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Ngày thứ 33 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo thông tin cập nhất lúc 6g ngày 19/5 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Tổng số ca mắc hiện tại là 324, trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6g ngày 16/4 đến 6g ngày 19/5, đã 33 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.326, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 302
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.929
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.095
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 6 ca.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI