Nhật Bản triển khai vắc xin mới chống biến thể phụ của Omicron

09/08/2022 - 07:07

PNO - Mới đây, chính phủ Nhật Bản cho biết loại vắc xin COVID-19 mới có hiệu quả chống lại biến thể Omicron sẽ được cung cấp cho tất cả những người đã hoàn thành ít nhất 2 mũi tiêm, từ giữa tháng 10.

 

Nhật Bản dự kiến triển khai tiêm chủng vắc xin mới cho người dân trong tháng 10.
Nhật Bản dự kiến triển khai tiêm chủng vắc xin mới cho người dân trong tháng 10

Vắc xin mới kết hợp các thành phần từ vắc xin ngừa COVID-19 hiện nay và biến thể phụ BA.1 của Omicron, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tăng lượng kháng thể trung hòa trước BA.5.

Dòng phụ BA.5 của Omicron là nguyên nhân chính gây ra các đợt tái bùng phát dịch nghiêm trọng tại Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung trong thời gian qua.

Nếu Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chính thức cấp phép cho vắc xin COVID-19 mới đang được phát triển bởi các tập đoàn dược phẩm khổng lồ Pfizer Inc. và Moderna Inc. của Mỹ, thì chính phủ Nhật dự kiến có thể nhập khẩu các lô hàng này sớm nhất trong tháng 9.

Pfizer cho biết họ đã nộp đơn xin Bộ phê duyệt vắc xin được thiết kế để đáp ứng phòng ngừa với biến thể Omicron trong ngày 8/8. Moderna dự kiến ​​cũng sẽ làm điều tương tự trong thời gian tới.

Minh Hương (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI