Người Nhật Bản không còn làm việc đến chết?

23/02/2026 - 15:53

PNO - Số giờ làm việc trung bình của người lao động Nhật Bản thấp hơn so với Mỹ và Ý.

Mỹ đang là quốc gia có số giờ làm vie765c trung bình cao nhất thế giới.
Người Nhật đã làm việc ít hơn trước, Mỹ đang là quốc gia có số giờ làm việc trung bình cao nhất thế giới.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là một quốc gia khắc nghiệt khi người lao động thường làm việc quá sức. Nhưng theo số liệu thống kê chính thức gần đây cho thấy, người lao động Nhật Bản hiện làm việc trung bình ít giờ hơn so với người Mỹ, Canada và Ý.

Theo số liệu do Văn phòng Nội các công bố, năm 2025 trung bình một người lao động Nhật Bản đã làm việc 1.654,2 giờ trong một năm. Con số này giảm 17,7 giờ so với năm trước và đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp.

Số giờ này thấp hơn nhiều so với 2.121 giờ được ghi nhận vào năm 1980.

Trong khi đó, người Mỹ làm việc trung bình 1.796 giờ. Người Hàn Quốc trung bình 1.865 giờ, Canada 1.697 và Ý 1.709.

Những quốc gia có giờ làm việc thấp nhất là Đức, nơi nhân viên làm việc trung bình 1.331 giờ và Đan Mạch, nơi con số này là 1.379 giờ.

Trong những năm 1990, có những người làm việc kiệt sức đến chết nên có thuật ngữ karoshi - chết vì làm việc quá sức. Năm 2001 ghi nhận 143 ca tử vong liên quan đến tình trạng "karoshi" - con số cao kỷ lục.

Vụ tự tử vào năm 2015 của Matsuri Takahashi, 24 tuổi, một nhân viên của "gã khổng lồ" quảng cáo Dentsu, người được cho là phải làm thêm 105 giờ mỗi tháng, là một bước ngoặt. Thảm kịch đã làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng và giúp thúc đẩy việc thông qua Đạo luật Cải cách Phong cách Làm việc năm 2019.

Sumie Kawakami, giảng viên khoa học xã hội tại Đại học Yamanashi Gakuin và là một nhà tư vấn nghề nghiệp, cho biết các cải cách của chính phủ trong hai thập kỷ qua đã giúp giảm giờ làm việc trung bình.

Tuy nhiên, theo Sumie, thực tế là vẫn còn rất nhiều người vẫn đang làm việc nhiều giờ. Và những con số thực tế có thể khác với số liệu thống kê chính thức. Ngoài ra, vẫn còn khoảng cách, đặc biệt là đối với những người lao động bán thời gian, không có hợp đồng nên thiếu bảo hiểm y tế, lương hưu và đảm bảo việc làm.

"Và cũng vẫn còn quá nhiều 'công ty đen' hoàn toàn phớt lờ các quy tắc và những công ty này không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ số liệu thống kê nào của chính phủ", Sumie nói.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI