Để chinh phục Gen Z, các nhãn hàng tập trung phát triển dòng túi xách cao cấp làm từ nấm, tảo...

26/05/2026 - 15:18

PNO - Các chất liệu sinh học như da nấm, tơ nuôi cấy hay vải làm từ vi khuẩn đang được nhiều nhà mốt lớn đưa lên sàn diễn như đại diện cho tương lai của thời trang cao cấp.

Từng gắn liền với da cá sấu, lông thú hay những chất liệu quý hiếm từ động vật, ngành thời trang xa xỉ giờ đây đang bước vào một cuộc chuyển mình hoàn toàn mới. Dòng túi xách làm từ nấm, vải nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và các vật liệu sinh học đang trở thành biểu tượng đẳng cấp mới.

Túi xách làm từ da nấm bùng nổ trên thị trường thời trang xa xỉ - Ảnh: teddyvisualz
Túi xách làm từ da nấm bùng nổ trên thị trường thời trang xa xỉ - Ảnh: teddyvisualz

Theo nhiều báo cáo từ ngành thời trang quốc tế, bio-fabricated luxury - thời trang xa xỉ sử dụng vật liệu sinh học đang bùng nổ mạnh mẽ khi các thương hiệu chịu áp lực ngày càng lớn từ các quy định môi trường tại châu Âu cũng như thay đổi trong hành vi tiêu dùng của Gen Z.

Khi da nấm bước vào thế giới hàng hiệu

Một trong những chất liệu được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là mycelium - cấu trúc rễ của nấm có thể nuôi cấy để tạo thành chất liệu giống da động vật.

Nhà thiết kế Stella McCartney là một trong những người tiên phong theo đuổi xu hướng này. Thương hiệu của bà từng ra mắt các mẫu túi Frayme Mylo sử dụng da nấm được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm thay cho da động vật truyền thống.

Mẫu túi xách của nhà mốt Stella McCartney được làm từ da nấu - Ảnh: Vogue
Mẫu túi xách của nhà mốt Stella McCartney được làm từ da nấm - Ảnh: Vogue

Điều khiến giới thời trang bất ngờ là chất liệu này có độ mềm, độ bóng và khả năng hoàn thiện ngày càng tiệm cận các loại da cao cấp. Nhiều chuyên gia nhận định nếu không được giới thiệu trước, rất khó để phân biệt giữa da nấm và da thật bằng mắt thường.

Không chỉ Stella McCartney, nhiều thương hiệu lớn cũng bắt đầu đầu tư vào vật liệu sinh học như: Chloé, Kering, Adidas, Lululemon

Nói không với sản phẩm từ động vật

Theo giới chuyên môn, định nghĩa về sự sang trọng đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây tính xa xỉ gắn với những vật liệu càng hiếm càng đắt đỏ, thì hiện nay công nghệ và tính bền vững mới là điều khiến các sản phẩm trở nên giá trị.

Thời trang từ chất liệu bền vững nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu - Ảnh: Instyle
Thời trang từ chất liệu bền vững nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu - Ảnh: Instyle

Business of Fashion nhận định người tiêu dùng trẻ hiện quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, lượng khí thải carbon và mức độ thân thiện môi trường của sản phẩm gần như ngang với thiết kế hay logo thương hiệu.

Điều này khiến các nhà mốt buộc phải tìm hướng đi mới nếu muốn giữ chân thế hệ khách hàng tiếp theo.

Vải nuôi cấy và tương lai của thời trang

Các chất liệu sinh học ngày càng được nhiều nhà mốt lựa chọn - Ảnh: WWD
Các chất liệu sinh học ngày càng được nhiều nhà mốt lựa chọn - Ảnh: WWD

Không chỉ da nấm, ngành thời trang còn đang thử nghiệm hàng loạt vật liệu thế hệ mới như tơ nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, vải từ tảo và vi khuẩn, lông vũ sinh học, chất liệu phân hủy tự nhiên.

Các nhà thiết kế cho rằng tương lai của thời trang cao cấp có thể không nằm ở việc ai sở hữu nguyên liệu quý hiếm nhất, mà là ai tạo ra được vật liệu thông minh và bền vững nhất.

Tại nhiều tuần lễ thời trang gần đây, các thiết kế sử dụng vật liệu sinh học bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên sàn diễn thay vì chỉ dừng ở mức thử nghiệm.

Thu Vân (theo BOF, Vogue)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI