Lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi ở Mỹ: 'Món quà lớn' cho phụ huynh lẫn trẻ em

23/02/2026 - 11:05

PNO - Trong nhiều năm qua, cuộc tranh luận về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên đã diễn ra dai dẳng tại Mỹ. Ngày càng nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc nước Mỹ cần một bước đi dứt khoát hơn bằng việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Với nhiều phụ huynh và chuyên gia, đây không phải là sự hà khắc, mà là một món quà lớn cho cả cha mẹ lẫn con cái - Ảnh minh họa: canva
Với nhiều phụ huynh và chuyên gia, đây không phải là sự hà khắc, mà là một "món quà lớn" cho cả cha mẹ lẫn con cái - Ảnh minh họa: canva

Không ít bậc phụ huynh thừa nhận, điều khó nhất không phải là nhận ra mạng xã hội gây hại, mà là đủ cứng rắn để từ chối trước áp lực từ con cái và bạn bè đồng trang lứa. Trong bối cảnh "ai cũng dùng", việc hạn chế con tiếp cận Instagram, TikTok hay Snapchat dễ bị xem là lỗi thời, khắt khe, thậm chí "bất công".

Một lệnh cấm ở cấp quốc gia sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Khi việc sử dụng mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi trở thành hành vi trái luật, cha mẹ không còn phải tranh cãi hay mặc cả từng giờ sử dụng màn hình.

Những lo ngại xung quanh mạng xã hội không chỉ nằm ở việc trẻ lãng phí thời gian. Các nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái, dành hàng chục giờ mỗi tuần trên mạng xã hội. Khi các thuật toán liên tục đẩy nội dung so sánh ngoại hình, lối sống và cảm xúc khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng lo âu, căng thẳng tâm lý.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, việc tiếp xúc sớm và quá mức với mạng xã hội có thể làm suy giảm khả năng tập trung, đọc hiểu dài hơi và xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực của trẻ.

Trong bối cảnh đó, lệnh cấm không mang tính trừng phạt, mà đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa sớm, giúp trẻ có thêm thời gian phát triển cảm xúc, kỹ năng xã hội và bản sắc cá nhân trước khi bước vào thế giới số đầy áp lực.

Úc là một trong những quốc gia tiên phong ban hành lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi, buộc các nền tảng lớn phải xác minh độ tuổi và vô hiệu hóa tài khoản vi phạm. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng triệu tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi đã bị gỡ bỏ.

Dĩ nhiên, không một lệnh cấm nào đạt hiệu quả tuyệt đối. Trẻ em vẫn có thể tìm cách lách luật. Nhưng điều quan trọng hơn là chuẩn mực xã hội đã thay đổi: khi số đông không còn sử dụng, áp lực đồng trang lứa cũng giảm theo.

Trong nhiều năm, Mỹ đã theo đuổi các vụ kiện và điều trần nhằm buộc các công ty công nghệ chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, những biện pháp này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng, tiêu tốn thời gian cho những tổn hại đã xảy ra, thay vì ngăn chặn rủi ro trong tương lai.

Một lệnh cấm rõ ràng, đi kèm hệ thống xác minh độ tuổi nghiêm túc, sẽ buộc các nền tảng công nghệ chuyển từ thế bị động sang chủ động bảo vệ trẻ em.

Điều đáng chú ý là vấn đề này đang nhận được sự quan tâm tại Quốc hội Mỹ. Nếu Nhà Trắng chính thức ủng hộ, lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi có thể trở thành một trong số ít chính sách hiếm hoi tạo được đồng thuận, vượt qua chia rẽ chính trị kéo dài.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI