Lãnh đạo Iran cảnh báo Mỹ không còn vị thế tại Trung Đông

26/05/2026 - 16:41

PNO - Lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố khu vực Trung Đông sẽ không còn là lá chắn cho Mỹ, giữa lúc giá dầu tăng vọt do bế tắc tại eo biển Hormuz.

Lãnh đạo tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, cho biết Mỹ đang mất dần ảnh hưởng trong khu vực - Ảnh: EPA
Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết Mỹ đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông - Ảnh: EPA

Ngày 26/5, Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã phát đi thông điệp, tuyên bố các quốc gia Trung Đông sẽ không còn đóng vai trò là lá chắn cho các căn cứ quân sự của Mỹ.

Ông khẳng định thời gian sẽ không quay ngược và nước Mỹ đang ngày càng đánh mất vị thế, đồng thời nhấn mạnh về một trật tự khu vực mới vắng bóng Washington.

Ông Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm sau khi cha ông là Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng Hai, hiện vẫn chưa xuất hiện công khai nhưng liên tục truyền tải thông điệp về chiến thắng của quân đội Iran và kêu gọi sự hợp tác vì lợi ích chung giữa các quốc gia Hồi giáo.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 8/4 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ dù vừa mới được gia hạn thêm 60 ngày.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ vừa bắn rơi một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, đồng thời nổ súng cảnh cáo một chiếc RQ-4 và tiêm kích F-35 khi các máy bay này xâm phạm không phận.

Ngược lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận đã tấn công các bệ phóng tên lửa ở miền Nam Iran và các tàu đang tìm cách rải mìn.

Dù không chính thức xác nhận các vụ tấn công của Mỹ, truyền thông Iran đã đưa tin về nhiều vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas. IRGC cảnh báo họ có quyền đáp trả chính đáng mọi hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trên mặt trận ngoại giao, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt chiến tranh và mở cửa lại eo biển Hormuz vẫn đang tiếp diễn.

Trọng tâm của thỏa thuận hướng tới việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 tháng, Mỹ sẽ gỡ bỏ phong tỏa và Iran mở lại eo biển chiến lược. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết quá trình đàm phán sẽ cần thêm vài ngày, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ca ngợi tiến triển của các cuộc thảo luận vừa đe dọa tiếp tục tấn công nếu thất bại.

Khúc mắc lớn nhất hiện nay là việc Tehran yêu cầu quyền quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, điều mà Mỹ, các nước Trung Đông và châu Âu kiên quyết phản đối.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng yêu cầu tiêu hủy lượng uranium làm giàu của Iran, trong khi Israel tuyên bố tăng cường tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đi ngược lại yêu cầu chấm dứt thù địch của Tehran.

Những diễn biến quân sự và sự bế tắc trên bàn đàm phán đã lập tức tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thô đã phục hồi nhanh chóng sau khi sụt giảm vào đầu tuần, với giá dầu Brent tiêu chuẩn vượt mốc 98 USD/thùng và dầu West Texas Intermediate tiến sát mức 92 USD/thùng.

Việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa khiến các chuyên gia năng lượng nhận định rằng vẫn còn quá sớm để kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình thực chất.

Linh La (theo Al Jazeera, Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI