Giới trẻ bi quan với thị trường lao động

27/05/2026 - 06:41

PNO - Một cuộc khảo sát toàn cầu của Gallup cho thấy niềm tin của giới trẻ vào thị trường việc làm đang suy giảm mạnh, trong khi người lao động lớn tuổi lại lạc quan hơn.

Số liệu từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy, tỉ lệ thanh niên từ 15-34 tuổi tin “đây là thời điểm tốt để tìm việc làm” đã giảm đáng kể trong 2 năm gần đây, đặc biệt tại các nền kinh tế phát triển. Tại Mỹ, khoảng cách giữa người trẻ và người lớn tuổi về niềm tin việc làm hiện ở mức cao nhất thế giới với 43% người trẻ có cái nhìn tích cực, trong khi con số này ở nhóm 55 tuổi trở lên là 64%. Khoảng cách ấy phản ánh sự bi quan ngày càng lớn của thanh niên Mỹ về tương lai kinh tế.

Nghịch lý người già hăng hái tìm việc, người trẻ thích “chờ” - Nguồn ảnh: iStock
Nghịch lý người già hăng hái tìm việc, người trẻ thích “chờ” - Nguồn ảnh: iStock

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ chi phí sống tăng cao, giá nhà vượt khả năng chi trả, nợ sinh viên kéo dài và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động.

Tại Trung Quốc và Hồng Kông, niềm tin việc làm của thanh niên cũng giảm mạnh sau giai đoạn tăng trưởng kinh tế chậm lại và khủng hoảng bất động sản kéo dài. Trong những năm gần đây, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên tại Trung Quốc luôn ở mức cao, đặc biệt ở nhóm sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Tại Canada và New Zealand cũng ghi nhận sự suy giảm niềm tin đáng kể trong nhóm lao động trẻ. Tại 2 quốc gia này, giá nhà tăng nhanh, chi phí thuê nhà leo thang và lương khởi điểm không theo kịp mức sống được xem là những nguyên nhân chính khiến người trẻ ngày càng bi quan. Nhiều thanh niên dù có trình độ học vấn cao vẫn phải làm công việc bán thời gian hoặc sống cùng gia đình lâu hơn vì khó đạt được độc lập tài chính.

Tại Na Uy - quốc gia có chất lượng sống cao - giới trẻ cũng bi quan hơn đáng kể so với người lớn tuổi. Các chuyên gia cho rằng, người trẻ Na Uy đang chịu áp lực lớn từ chi phí sinh hoạt tăng và thị trường việc làm ngày càng yêu cầu kỹ năng chuyên môn cao.

Trong lúc giới trẻ bi quan về tương lai việc làm thì xu hướng chung tại nhiều quốc gia là ngày càng nhiều người lớn tuổi tiếp tục làm việc thay vì nghỉ hưu hoàn toàn. Điều này khiến sự cạnh tranh trên thị trường lao động trở nên gay gắt hơn, đặc biệt ở các vị trí ổn định và có thu nhập tốt.

Các công việc khởi điểm trong lĩnh vực văn phòng, truyền thông, công nghệ và dịch vụ khách hàng đang dần bị tự động hóa. Điều này khiến nhiều lao động trẻ lo ngại con đường nghề nghiệp truyền thống sẽ ngày càng khó tiếp cận. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, sự khác biệt trong nhận thức kinh tế giữa người trẻ và người lớn tuổi có thể dẫn tới những thay đổi lớn về xã hội và chính trị trong tương lai. Thanh niên ngày càng ít tin tưởng vào khả năng cải thiện cuộc sống thông qua lao động và giáo dục.

“Nếu các chính phủ không sớm có chính sách hỗ trợ việc làm, nhà ở và an sinh phù hợp cho thế hệ trẻ, làn sóng bi quan hiện nay có thể tiếp tục lan rộng trong những năm tới”.

Benedict Vigers - chuyên gia phân tích của Gallup

Lệ Chi (theo The Week, LS Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI