'Ngược đãi cảm xúc' đang trở thành vũ khí để phụ huynh tấn công giáo viên ở Hàn Quốc

12/05/2026 - 15:03

PNO - Tại Hàn Quốc, ranh giới giữa kỷ luật và bạo hành đang bị xóa nhòa khi hàng loạt giáo viên bị phụ huynh kiện tụng vô căn cứ.

Các em học sinh chuẩn bị vào lớp một và phụ huynh tham quan lớp học tại trường tiểu học Changsin ở thành phố Busan, Hàn Quốc vào tháng 1/2026 - Ảnh: YONHAPS
Các em học sinh chuẩn bị vào lớp một và phụ huynh tham quan lớp học tại trường tiểu học Changsin ở thành phố Busan, Hàn Quốc vào tháng 1/2026 - Ảnh: YONHAPS

Dữ liệu do Liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc (KFTA) công bố ngày 11/5 phản ánh một thực trạng đáng buồn: khiếu nại bạo hành từ phụ huynh chiếm gần một nửa số vụ vi phạm nghĩa vụ của giáo viên trong năm 2025.

Đáng nói hơn, phần lớn những cáo buộc bạo hành trẻ em nảy sinh từ chính nỗ lực duy trì kỷ luật lớp học của người thầy.

Những lý do được đưa ra khiến dư luận ngỡ ngàng, từ việc giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng giải toán, nhắc nhở các em không đứng quá gần cho đến việc vô tình làm học sinh ngã khi đang ngăn chặn một hành vi hung hăng.

Thậm chí, một giáo viên bị kiện vì tội ngược đãi cảm xúc chỉ vì nhận xét rằng học sinh mắc quá nhiều lỗi trong năm học.

Không chỉ dừng lại ở những đòn tấn công tâm lý, nhiều giáo viên còn phải đối mặt với bạo lực thể xác ngay tại giảng đường. Vào năm 2024, một thầy giáo tại thành phố Gwangju bị học sinh dùng ghế tấn công và đấm liên tiếp vào bụng chỉ vì nhắc nhở việc đi muộn.

Đáng phẫn nộ hơn, sau vụ việc, gia đình học sinh lại đệ đơn phản tố cáo buộc thầy giáo bạo hành trẻ em. Dù sau đó cảnh sát đã bác bỏ đơn kiện, người giáo viên này vẫn phải trải qua 6 tháng ròng rã hầu tòa và tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị sang chấn mà không nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay bồi thường nào từ phía gia đình học sinh.

Thực tế cho thấy, có tới hơn 95% các vụ cáo buộc giáo viên bạo hành kết thúc bằng bản án trắng.

Tuy nhiên, quy trình điều tra kéo dài cùng sự lạm dụng khái niệm "ngược đãi cảm xúc" trong luật pháp hiện hành đang trở thành vũ khí để phụ huynh quấy rối những người làm giáo dục.

Nhiều giáo viên thừa nhận họ thường xuyên bị làm phiền qua điện thoại cá nhân ngoài giờ làm việc, trong khi các biện pháp bảo vệ hiện tại của Bộ Giáo dục vẫn còn lỏng lẻo và thiếu tính thực tiễn.

Trước tình cảnh kiệt quệ, các công đoàn giáo viên trên khắp Hàn Quốc đang ráo riết kêu gọi một cuộc cải cách pháp lý mạnh mẽ.

Họ yêu cầu các nhà lập pháp cần đưa ra định nghĩa rõ ràng về hành vi ngược đãi cảm xúc, thiết lập hệ thống hỗ trợ pháp lý do nhà nước bảo trợ và tăng cường hình phạt đối với những cáo buộc ác ý.

Chỉ khi được bảo vệ bởi một hành lang pháp lý nghiêm minh, những người đứng trên bục giảng mới có thể yên tâm cống hiến mà không phải lo sợ những "bản án" treo lơ lửng từ phía phụ huynh.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI