Cộng hòa Dân chủ Congo mất dấu gần 300 bệnh nhân Ebola

27/06/2026 - 07:15

PNO - Tình hình dịch bệnh ở đất nước Trung Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, đang có dấu hiệu lây lan sang các nước láng giềng.

Các nhân viên y tế khử trùng một chiếc quan tài trong trại tị nạn ở Cộng hòa Dân chủ Congo — Ảnh: Getty Images
Các nhân viên y tế khử trùng một chiếc quan tài trong trại tị nạn ở Cộng hòa Dân chủ Congo - Ảnh: Getty Images

Trong báo cáo hôm thứ Năm ngày 25/6, Tiến sĩ Jean Kaseya - Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) - cho biết rằng dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã bước vào tuần thứ 6. Tình hình càng phức tạp khi 297 người dương tính với vi rút Ebola hầu như không còn truy vết được, theo báo The Guardian đưa tin ngày 26/6.
Tiến sĩ Kaseya trích dẫn số liệu thống kê cho thấy, ở thời điểm kết thúc tuần thứ 5, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 1.118 ca nhiễm và 291 ca tử vong, trong khi nước láng giềng Uganda đã có 20 ca nhiễm và 2 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất được ghi nhận trong vòng 5 tuần sau khi tuyên bố dịch bệnh, do biến chủng Bundibugyo gây ra.
Cho đến nay, Đại dịch Tây Phi 2014-2016 vẫn là đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử, khiến hơn 28.000 người nhiễm bệnh và hơn 11.000 người tử vong, trong 2 năm 3 tháng. Tuy nhiên, ở thời điểm kết thúc tuần thứ 5 của Đại dịch Tây Phi, số liệu lúc đó chỉ ghi nhận 239 ca nhiễm và 160 ca tử vong, chỉ lần lượt tương đương 21% số ca nhiễm và 55% số ca tử vong của đợt dịch hiện tại.
Ông Kaseya cho biết, 30% số ca nhiễm mới là những người tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được xác nhận, cho thấy “nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất lớn”. Tỉ lệ sử dụng giường bệnh tại các trung tâm điều trị Ebola đang ở mức 95% và “vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm”. Có mô hình phân tích dự báo dịch bệnh có nguy cơ lây lan sang Nam Sudan.

Vị chuyên gia y tế chia sẻ, các đồng nghiệp của ông biết rõ rằng các trại tị nạn với nhiều người dân sinh sống đã có nguồn lây nhiễm. “Do biến động xã hội và khủng hoảng nhân đạo, chúng tôi không thể tiếp cận các trại này, nên chúng tôi không thể truy vết tiếp xúc. Chúng tôi không thể có hình ảnh về những gì đang xảy ra ở đó, cũng không thể ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh” - ông Kaseya giải thích.


Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI