4 trẻ tử vong do bị bỏ quên trong ô tô ở Pháp

27/06/2026 - 11:58

PNO - Ngày 27/6, đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm châu Âu tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người và đời sống xã hội. Tại Pháp, số trẻ em tử vong liên quan đến nắng nóng đã tăng lên 4 trường hợp, trong khi ít nhất 55 người thiệt mạng do đuối nước. Các nhà khoa học cảnh báo đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng và lan rộng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu.

Mọi người giải nhiệt tại đài phun sương ở Place du Trocadero ở Paris vào thứ Sáu. Ảnh: Dimitar Dilkoff / AFP / Getty Images
Người Pháp giải nhiệt tại đài phun sương ở Place du Trocadero ở Paris. Ảnh: Getty Images

Theo dự báo, khối không khí nóng sẽ tiếp tục dịch chuyển về phía đông, khiến khoảng 150 triệu người phải sống trong nền nhiệt từ 35°C trở lên. Gần một nửa trong số 850 thành phố lớn của châu Âu đang trải qua mức căng thẳng nhiệt chưa từng có.

Tại thành phố Marseille, một bệnh viện xác nhận một bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong sau khi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tăng thân nhiệt. Cảnh sát cho biết em được phát hiện trong một chiếc ô tô đỗ dưới trời nắng, nghi bị người cha vô tình bỏ quên khi trên đường đưa con đến nhà trẻ.

Trước đó, một bé trai ba tuổi ở ngoại ô Paris được phát hiện tử vong sau khi tự trèo vào ô tô và bị mắc kẹt bên trong do khóa an toàn trẻ em. Hai trẻ nhỏ khác, lần lượt hai và bốn tuổi, cũng được tìm thấy đã tử vong trong xe của gia đình tại một bãi đỗ xe dân cư.

Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari cho biết số người chết đuối trên cả nước đã tăng lên ít nhất 55 người, cao hơn đáng kể so với con số 40 trường hợp được ghi nhận đầu tuần. Giới chức lo ngại số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng khi thời tiết cực đoan kéo dài.

Trong khi đó, hệ thống y tế Pháp đang chịu áp lực lớn. Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist đã đến thăm các cơ sở hỗ trợ khẩn cấp tại Paris, nơi nhiệt độ từng lên tới 40,9°C – mức cao kỷ lục trong tháng 6.

Chính quyền thủ đô cũng đã cấm uống rượu nơi công cộng nhằm hạn chế các trường hợp cấp cứu liên quan đến nắng nóng.

Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu Pháp cho biết riêng tại Paris đã ghi nhận 55 ca tử vong trong vòng 24 giờ có liên quan đến các trường hợp được dịch vụ cấp cứu xử lý, cao gấp nhiều lần so với mức thông thường chỉ từ ba đến bốn ca mỗi ngày.

Tại Anh, Cơ quan Khí tượng (Met Office) thông báo kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 tiếp tục bị phá vỡ ngày thứ ba liên tiếp khi nhiệt độ tại Santon Downham, hạt Suffolk, đạt 37,3°C.

Cảnh báo đỏ về nắng nóng vẫn được duy trì tại London và khu vực đông nam nước Anh, trong khi phần lớn miền trung và miền đông vẫn nằm trong vùng cảnh báo màu hổ phách.

Nắng nóng đã buộc hơn 1.000 trường học tại Anh phải đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế do cơ sở vật chất không đủ khả năng chống nóng. Nhiều tuyến đường sắt giảm tốc độ khai thác để bảo đảm an toàn, trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục khống chế các vụ cháy rừng tại Derbyshire. Lệnh cấm sử dụng vòi nước ngoài trời cũng đã được áp dụng tại hạt Kent do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến.

Tại nhiều quốc gia châu Âu khác, các hoạt động ngoài trời quy mô lớn cũng bị hủy hoặc điều chỉnh. Bỉ hủy chương trình tái hiện Trận Waterloo, Hà Lan hủy lễ hội âm nhạc Defqon.1, trong khi các nhà tổ chức Paris Pride quyết định hoãn sự kiện vì lo ngại gây thêm áp lực cho hệ thống y tế và dịch vụ khẩn cấp.

Trong những ngày tới, đợt nắng nóng được dự báo sẽ mở rộng sang Trung và Đông Âu. Một số khu vực ở Balkan và Áo có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 39°C, còn Đức được dự báo chạm ngưỡng 40°C. Tại Đức, nhiệt độ quá cao đã khiến mặt đường cao tốc A2 bị biến dạng và nứt vỡ ở nhiều đoạn.

Trái ngược với Tây Âu, Hy Lạp và Cyprus tạm thời tránh được đỉnh nóng nhờ gió bắc Etesian xuất hiện sớm, giúp duy trì nền nhiệt dễ chịu hơn. Thậm chí một số khu vực miền trung Hy Lạp còn được dự báo có mưa lớn, giông và mưa đá.

Các nhà khoa học nhận định đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trên phạm vi toàn châu Âu. Theo họ, biến đổi khí hậu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên, kéo dài và dữ dội hơn.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI