Trẻ em vẫn lách lệnh cấm mạng xã hội, Úc tăng gấp đôi mức phạt

28/06/2026 - 13:30

PNO - Chính phủ Úc vừa quyết định siết chặt hơn nữa các quy định đối với mạng xã hội khi trẻ em vẫn liên tục tìm cách vượt qua lệnh cấm sử dụng nền tảng trực tuyến dành cho người dưới 16 tuổi.

Úc tăng sức ép lên các nền tảng số giữa làn sóng trẻ em lách lệnh cấm mạng xã hội - Ảnh: Hollie Adams
Úc tăng sức ép lên các nền tảng số giữa làn sóng trẻ em lách lệnh cấm mạng xã hội - Ảnh: Hollie Adams

Theo quy định mới, mức phạt tối đa dành cho các nền tảng vi phạm sẽ tăng gấp đôi, lên 99 triệu AUD (khoảng 68 triệu USD), trong nỗ lực buộc các "ông lớn" công nghệ chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết vẫn còn quá nhiều trẻ em xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy các nền tảng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật. Chính phủ vì vậy sẽ trao thêm quyền cho Ủy viên An toàn Điện tử (eSafety Commissioner) để điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm có hệ thống.

Theo cơ quan chức năng, nhiều trẻ em đã lách quy định bằng cách sử dụng tài khoản của người lớn, tạo tài khoản giả hoặc truy cập thông qua trình duyệt riêng tư. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat và YouTube hiện đều nằm trong diện bị theo dõi vì nghi ngờ chưa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của luật.

Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cho rằng các nền tảng công nghệ chỉ đang làm "ở mức tối thiểu" để đối phó với quy định. Theo bà, với nguồn lực và sức ảnh hưởng khổng lồ, các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc ngăn trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội.

Dự luật mới cho phép cơ quan eSafety yêu cầu các nền tảng cung cấp bằng chứng về những biện pháp đã áp dụng để ngăn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Cơ quan này cũng có quyền yêu cầu thông tin từ các bên thứ 3 như đơn vị xác minh độ tuổi hoặc kho ứng dụng nhằm kiểm chứng tính chính xác trong báo cáo của các nền tảng.

Lệnh cấm mạng xã hội dành cho trẻ dưới 16 tuổi của Úc có hiệu lực từ ngày 10/12/2025 và được nhiều quốc gia như Anh, Indonesia, New Zealand hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất theo dõi sát sao để cân nhắc áp dụng mô hình tương tự.

Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách vẫn gây nhiều tranh luận. Một nghiên cứu được công bố trên British Medical Journal cho thấy chưa có đủ bằng chứng khẳng định lệnh cấm giúp giảm đáng kể thời gian sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên. Khảo sát trên hơn 400 người trẻ cho thấy hiện tượng "lách luật" diễn ra khá phổ biến, mức sử dụng gần như không thay đổi ở nhóm 12-13 tuổi, giảm nhẹ ở nhóm 14-15 tuổi nhưng lại tăng ở nhóm từ 16 tuổi.

Dù vậy, Chính phủ Úc khẳng định sẽ không nới lỏng quy định. Theo số liệu chính thức, hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi đã bị chặn kể từ khi quy định có hiệu lực. Chính quyền cho rằng việc tăng mức phạt và mở rộng quyền điều tra là bước đi cần thiết để buộc các nền tảng công nghệ thực thi nghiêm túc luật pháp, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghiên cứu cảnh báo tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên.

Nhật Minh (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI