Nắng nóng kỷ lục làm đảo lộn du lịch châu Âu, nhiều điểm tham quan buộc thay đổi

27/06/2026 - 16:28

PNO - Mùa hè vốn là thời điểm sôi động nhất của ngành du lịch châu Âu, nhưng năm nay, nắng nóng kỷ lục đang khiến hàng loạt điểm đến nổi tiếng phải thay đổi giờ hoạt động, đóng cửa tạm thời hoặc hủy các sự kiện ngoài trời.

Nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Anh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt vượt 40 độ C. Theo các cơ quan khí tượng, đây là một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từng ghi nhận vào đầu mùa hè, buộc chính quyền nhiều địa phương phải ban hành cảnh báo sức khỏe và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Người dân dùng ô để che nắng ở Paris, Pháp. Ảnh: Anadolu
Du khách phải dùng ô để che nắng ở Paris, Pháp - Ảnh: Anadolu

Lĩnh vực chịu tác động rõ rệt nhất là du lịch. Tại Pháp, tháp Eiffel đã phải đóng cửa tầng cao nhất trong một số khung giờ nắng nóng để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên. Nhiều điểm tham quan ngoài trời tại Paris cũng điều chỉnh thời gian đón khách, khuyến khích du khách đến tham quan vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều nhằm tránh nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Không chỉ riêng tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre cũng thay đổi kế hoạch hoạt động khi hủy một số chương trình ngoài trời và tăng cường các khu vực nghỉ chân có điều hòa cho khách tham quan. Nhiều bảo tàng, cung điện và di tích lịch sử tại Pháp đồng thời phát đi khuyến cáo du khách mang theo nước uống, đội mũ và hạn chế di chuyển vào giữa trưa.

Vương quốc Anh vẫn đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng cực độ. Ảnh: Andy Rain
Vương quốc Anh vẫn đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng cực độ - Ảnh: Andy Rain

Tại Anh, nghi thức đổi gác nổi tiếng trước Cung điện Buckingham và Lâu đài Windsor đã bị hủy trong một số ngày vì nền nhiệt quá cao. Đây là quyết định hiếm hoi được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe của lực lượng cận vệ, đồng thời phản ánh mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu.

Ở Ý, thời tiết cực đoan cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các điểm du lịch. Phòng trưng bày Uffizi tại Florence từng phải tạm ngừng đón khách sau khi hệ thống điều hòa hoạt động quá tải. Trong khi đó, nhiều thành phố như Rome, Milan hay Naples triển khai thêm các điểm cấp nước miễn phí và khu vực tránh nóng dành cho người dân lẫn khách du lịch.

Một cậu bé đang uống nước giải khát trong một ngày nắng nóng ở trung tâm thành phố Zagreb, Croatia. Ảnh: Antonio Bat
Du khách uống nước giải khát ở trung tâm thành phố Zagreb, Croatia - Ảnh: Antonio Bat

Không chỉ các điểm tham quan, nhiều sự kiện văn hóa và lễ hội mùa hè cũng bị đảo lộn. Một số chương trình biểu diễn ngoài trời tại Pháp, Bỉ và các quốc gia lân cận đã phải hoãn hoặc hủy để đảm bảo an toàn, khiến kế hoạch vui chơi của nhiều du khách thay đổi vào phút chót.

Hệ thống giao thông phục vụ du lịch cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Một số tuyến tàu tại Pháp bị gián đoạn, trong khi đường sắt ở Anh và Đức phải giảm tốc độ khai thác do lo ngại đường ray biến dạng dưới nền nhiệt cao. Điều này khiến không ít hành khách phải điều chỉnh lịch trình trong giai đoạn cao điểm nghỉ hè.

Du khách phải dùng quạt cầm tay khi ngồi trên xe bus tham quan ở Anh - Ảnh: EPA
Du khách phải dùng quạt cầm tay khi ngồi trên xe bus tham quan ở Anh - Ảnh: EPA

Các chuyên gia cho rằng những gì đang diễn ra là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã tác động trực tiếp đến ngành du lịch hiện nay. Thời tiết cực đoan đang buộc các điểm đến nổi tiếng phải thích nghi bằng cách thay đổi giờ mở cửa, đầu tư thêm hạ tầng chống nóng và xây dựng các phương án ứng phó dài hạn.

Trong bối cảnh mùa hè châu Âu ngày càng nóng hơn, du khách được khuyến cáo theo dõi sát thông tin từ các điểm đến, ưu tiên tham quan vào sáng sớm hoặc chiều tối, chuẩn bị đầy đủ nước uống, kem chống nắng và sẵn sàng điều chỉnh lịch trình nếu thời tiết diễn biến bất thường.

Hải Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI