Mỹ - Iran ‘ăn miếng trả miếng’, thỏa thuận ngừng bắn gặp trở ngại

28/06/2026 - 15:37

PNO - Chưa đầy 2 tuần sau ký kết thỏa thuận ngừng bắn, xung đột Mỹ - Iran lại bùng phát dữ dội với hàng loạt cuộc không kích trả đũa.

Các thủy thủ Mỹ đang chuẩn bị máy bay E-2D Hawkeye cho chuyến cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln - Ảnh: CENTCOM/X
Các thủy thủ Mỹ đang chuẩn bị máy bay E-2D Hawkeye cho chuyến cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln - Ảnh: CENTCOM/X

Sáng sớm ngày 28/6, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Quân đội Kuwait thông báo đã đánh chặn thành công 2 tên lửa đạn đạo hướng vào căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ trú đóng, trong khi Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận một tòa nhà dân cư tại khu vực Muharraq bị hư hại do mảnh vỡ từ cuộc tấn công của Iran.

Động thái leo thang nghiêm trọng này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo rằng Washington có thể sử dụng hành động quân sự để hoàn thành triệt để mục tiêu.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã tiến hành các đợt không kích mới nhắm vào hệ thống giám sát quân sự, mạng lưới truyền thông, lực lượng phòng không và kho lưu trữ máy bay không người lái của Iran nhằm đáp trả các vụ tấn công tàu chở dầu liên tiếp tại eo biển Hormuz.

Thỏa thuận tạm thời gồm 14 điểm ký kết chưa đầy 2 tuần trước nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 tháng qua hiện đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết.

Bộ Ngoại giao Iran lên án gay gắt các đợt không kích của Mỹ là hành động tàn bạo, xâm phạm chủ quyền quốc gia và minh chứng cho thấy Washington không tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thậm chí đưa ra lời đe dọa rằng các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực sẽ phải trải qua những ngày địa ngục. Tehran cũng đổ lỗi cho Mỹ không duy trì được lệnh ngừng bắn tại Lebanon, nơi đồng minh Israel vẫn đang duy trì lực lượng chiếm đóng.

Ngược lại, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định phía Mỹ luôn tôn trọng thỏa thuận và cáo buộc chính các hành động bạo lực của Iran đã khơi mào lại vòng xoáy xung đột.

Trên đấu trường quốc tế, Tổng thống Donald Trump công khai bày tỏ sự thất vọng đối với các đồng minh châu Âu vì thiếu sự ủng hộ trong chiến dịch chống Iran.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng đính chính rằng hầu hết các quốc gia thành viên đều đã âm thầm cung cấp hỗ trợ hậu cần và mở cửa hệ thống căn cứ cho quân đội Mỹ trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến.

Linh La (theo Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI