Động đất kép ở Venezuela: Hơn 1.400 người thiệt mạng, hàng triệu người cần cứu trợ khẩn cấp

28/06/2026 - 08:30

PNO - Ít nhất 1.430 người đã thiệt mạng sau 2 trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24/6. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát, hàng triệu người dân đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, nơi ở và các nhu cầu thiết yếu.

Hàng chục ngàn người còn mất tích và thời điểm vàng đã sắp qua
Hàng chục ngàn người còn mất tích và "thời điểm vàng" đã sắp qua

Hàng chục ngàn người mất tích, hàng triệu người cần hỗ trợ nhân đạo

3 ngày sau trận động đất kép làm rung chuyển miền bắc Venezuela, công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương tại những khu vực bị tàn phá nặng nề, đặc biệt là bang ven biển La Guaira.

Theo số liệu được công bố ngày 27/6, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.430 người, hơn 3.200 người bị thương và hàng chục ngàn người vẫn mất tích. Giới chuyên môn cho biết 72 giờ đầu sau động đất là "thời gian vàng" để tìm kiếm những người còn sống mắc kẹt dưới các công trình đổ sập.

Tại nhiều khu dân cư, người dân vẫn dùng tay hoặc các dụng cụ thô sơ để đào bới đống bê tông với hy vọng tìm thấy người thân.

Craig Demeillon, một lính cứu hỏa người Úc tình nguyện đến hỗ trợ công tác cứu nạn, mô tả hiện trường "hỗn loạn, nóng bức và thiếu sự điều phối".

"Tất cả đều đang chạy đua với thời gian. Chúng tôi vẫn hy vọng còn người sống sót" - ông nói.

Theo đánh giá ban đầu của các cơ quan Liên hiệp quốc, khoảng 6,76 triệu người có thể chịu ảnh hưởng từ thảm họa.

Nhiều khu vực đang thiếu nghiêm trọng nước sạch, lương thực, nơi trú ẩn tạm thời, dịch vụ y tế và điều kiện vệ sinh.

Ước tính thiệt hại vật chất lên tới khoảng 6,7 tỉ USD, tương đương gần 6% GDP của Venezuela.

Trong khi đó, các chuyến bay chở hàng cứu trợ quốc tế đã bắt đầu hạ cánh xuống Caracas. Mỹ cùng hơn 20 quốc gia đã điều động các đội tìm kiếm - cứu hộ chuyên nghiệp, chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng tới hỗ trợ Venezuela.

Một phần đường băng tại sân bay quốc tế Simón Bolívar cũng được khôi phục để tiếp nhận máy bay quân sự chở hàng cứu trợ.

Người dân bức xúc vì công tác cứu hộ, Venezuela đối mặt thách thức chồng chất

Bên cạnh nỗi đau mất người thân, nhiều người dân Venezuela bày tỏ sự thất vọng trước cách ứng phó của chính quyền địa phương.

Yessica Mendoza kể bà cùng hàng xóm đã phải tự đào bới đống đổ nát để đưa thi thể con gái và con rể ra ngoài sau khi căn nhà bị sập.

"Không có lực lượng cứu hộ nào đến giúp chúng tôi" - bà nói.

Những người sống sót đang bất lực tìm kiếm người thân
Những người sống sót đang bất lực tìm kiếm người thân

Do thời tiết nóng, gia đình buộc phải hỏa táng 2 nạn nhân ngay sau khi tìm thấy thi thể.

Trong khi đó, chính quyền siết chặt việc ra vào bang La Guaira và yêu cầu các tình nguyện viên phải có giấy phép mới được tham gia cứu hộ. Quy định này khiến nhiều người phản ứng.

"Muốn cứu người cũng phải xin giấy phép. Thật khó tin" - một tình nguyện viên nói trong lúc chờ nhiều giờ để được cấp phép.

Nhiều người cho rằng các thủ tục hành chính đã làm chậm nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong giai đoạn quan trọng nhất.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Venezuela vốn đã gặp nhiều khó khăn sau nhiều năm suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị.

Hệ thống y tế và nhiều dịch vụ công bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả, khiến công tác ứng phó sau thiên tai gặp nhiều trở ngại.

Giới chức Venezuela cho biết hơn 20 quốc gia đã cử lực lượng cứu hộ và viện trợ nhân đạo tới hỗ trợ. Nhà chức trách cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục giúp đỡ trong giai đoạn khắc phục hậu quả.

Các chuyên gia nhận định việc tái thiết sẽ mất nhiều năm do quy mô thiệt hại rất lớn. Trong ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm kiếm những người còn sống, bảo đảm nơi ở tạm thời và cung cấp nước sạch, thực phẩm cũng như dịch vụ y tế cho hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Trọng Trí (theo CNN, France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI