Mỹ: Hơn 1,1 triệu trẻ em mắc COVID-19 trong 5 tuần, số người chết vượt qua đại dịch cúm năm 1918

21/09/2021 - 07:21

PNO - Theo Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội bệnh viện nhi đồng, Mỹ đã báo cáo hơn 1,1 triệu trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ em trong 5 tuần qua.

Trẻ nhiễm COVID-19 ngày càng nhiều

Hoa Kỳ đang phải đối mặt với đợt bùng dịch COVID-19 nghiêm trọng khi biến thể Delta lây lan rộng. Đáng chú ý, trong 5 tuần qua, Mỹ đã báo cáo hơn 1,1 triệu trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 ở trẻ em.

"Con số hàng tuần hiện cao hơn khoảng 26 lần so với hồi tháng 6, khi chỉ có 8.400 ca bệnh nhi được ghi nhận trong một tuần” - báo cáo nhấn mạnh.

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng cao tại Mỹ.
Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng cao tại Mỹ

Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội bệnh viện nhi đồng chia sẻ các bang miền Nam hiện chiếm khoảng một nửa - 110.000 trẻ - trong tổng số 225.000 trường hợp dương tính ở trẻ em trong tuần qua.

Ngoài ra, các tổ chức cũng cho biết thêm đã có hơn 2.200 trẻ em phải nhập viện sau khi được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc COVID-19.

Không chỉ ghi nhận số ca nhiễm tăng cao ở trẻ em, Mỹ còn ghi nhận cột mốc đáng buồn khi số ca tử vong do COVID-19 đã vượt qua mốc 675.000, nhiều hơn số người chết vì đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), những ngày gần đây, trung bình báo cáo khoảng 1.500 người chết mỗi ngày. Mặc dù con số tử vong còn khá thấp so với đợt bùng dịch đỉnh điểm, ghi nhận hơn 3.600 ca tử vong hàng ngày vào giữa tháng 1, nhưng con số trung bình đã tăng lên đáng kể từ giữa tháng 7. Phần lớn các trường hợp tử vong đều là những người chưa được tiêm vắc xin.

Dù là một trong những nước đầu tiên triển khai tiêm chủng nhưng đến nay, Hoa Kỳ chỉ mới tiêm vắc xin đầy đủ cho 63,9% dân số từ 12 tuổi trở lên, theo dữ liệu của CDC.

COVID-19 sẽ giết chết người Mỹ nhiều hơn đại dịch cúm năm 1918

Bất chấp tất cả những tiến bộ khoa học và y tế trong 103 năm qua, đại dịch COVID-19 hiện đã giết chết nhiều người Mỹ hơn so với đại dịch cúm năm 1918 - ước tính khoảng 675.000 người thiệt mạng.

Mặc dù số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ có thể vượt trội hơn nhưng các chuyên gia đánh giá đại dịch cúm năm 1918 vẫn có tỷ lệ người tử vong cao hơn do hiện dân số Mỹ đã tăng gấp 3 lần so với thế kỷ trước.

Nhà dịch tễ học Stephen Kissler thuộc Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan cũng cho biết sự chủ quan là một trong số những nguyên nhân khiến số người chết vì COVID-19 tăng cao.

Trước đó, vào tháng 4/2020, các chuyên gia đã công bố một danh sách các bài học kinh nghiệm từ đại dịch năm 1918 có thể giúp giảm thiểu tác động của COVID-19 nhưng không được mọi người chú ý đến. Chúng bao gồm không bỏ qua các biện pháp hạn chế và phòng ngừa quá sớm, yêu cầu những người trẻ và khỏe mạnh không được chủ quan…

Theo dự đoán của Đại học Washington, những tháng cuối năm 2021, Mỹ có thể ghi nhận thêm khoảng 100.000 người thiệt mạng do COVID-19, nâng tổng số người Mỹ lên 776.000 người.

Trước COVID-19, bệnh cúm năm 1918 được coi là dịch bệnh tồi tệ nhất trong lịch sử loài người, cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người trên toàn cầu, chủ yếu là những người khỏe mạnh từ 20-40 tuổi. Khi đó, không có vắc xin hay thuốc kháng sinh để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh.

Minh Hương (theo ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI