Iran muốn kết thúc chiến tranh với Mỹ trong vòng 30 ngày

04/05/2026 - 06:51

PNO - Giữa bối cảnh giá nhiên liệu leo thang và áp lực tiêu hao ngân sách tại Mỹ, Iran dự kiến đề xuất 14 điểm sẽ giúp hai bên chấm dứt hoàn toàn xung đột trong 30 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ chuyên cơ Marine One khi đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland vào ngày 1/5 - Ảnh: Roberto Schmidt/Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump bước xuống từ chuyên cơ Marine One khi đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland vào ngày 1/5 - Ảnh: Roberto Schmidt/Getty Images

Mối quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn chưa tốt lên khi Bộ Ngoại giao Iran xác nhận đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với kế hoạch hòa bình 14 điểm.

Người phát ngôn Esmaeil Baghaei của Iran nhấn mạnh rằng đề xuất chỉ tập trung duy nhất vào việc chấm dứt chiến tranh, hoàn toàn không bao gồm các cuộc đàm phán hạt nhân ở giai đoạn này.

Trong bản đề xuất 14 điểm, Iran đưa ra những yêu cầu mang tính tối đa nhằm đáp trả lối đàm phán cứng rắn của phía Mỹ.

Các điều khoản bao gồm việc Mỹ phải dỡ bỏ toàn diện các lệnh trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hàng hải, rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực và đình chỉ mọi hoạt động thù địch bao gồm cả mặt trận Lebanon.

Bên cạnh đó, Iran còn đòi hỏi phía Mỹ giải phóng các tài sản bị đóng băng và thanh toán bồi thường thiệt hại chiến tranh. Các chuyên gia nhận định đây là chiến thuật "soi gương" nhằm gây áp lực ngược lại Washington trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao đang gây tổn thất lớn cho các bên.

Dù đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff xác nhận hai bên vẫn đang duy trì đối thoại, nhưng hy vọng về một thỏa thuận gần như vụt tắt khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản kế hoạch của Iran là không thể chấp nhận được.

Chia sẻ với đài Kan News của Israel, ông Trump cho rằng Tehran vẫn chưa trả giá đủ cho những gì đã gây ra và khẳng định bản thân đã nghiên cứu rất kỹ mọi khía cạnh của đề xuất.

Không chỉ can thiệp vào mặt trận ngoại giao, ông Trump còn gây xôn xao khi kêu gọi Tổng thống Israel ân xá cho Thủ tướng Netanyahu trong các vụ kiện tham nhũng để ông có thể tập trung hoàn toàn vào việc điều hành chiến sự.

Tại Israel, ông Netanyahu đang đối mặt với sự sụt giảm uy tín nghiêm trọng khi mọi quyết định quan trọng, từ việc ngừng bắn ở Lebanon đến các bước đi chiến lược, dường như đều phải chờ tín hiệu từ Nhà Trắng.

Trong khi các bên vẫn đang giằng co trên bàn đàm phán, người dân thế giới đang phải gánh chịu hệ lụy kinh tế trực tiếp.

Giá xăng tại Mỹ đã vọt lên mức trung bình 4,45 USD mỗi gallon, tăng mạnh gần 50% kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2. Tại California, giá xăng thậm chí chạm ngưỡng 6,10 USD, trong khi giá dầu diesel phục vụ ngành vận tải cũng tăng cao.

Sự đứt gãy nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đang biến cuộc chiến thành một gánh nặng tài chính khủng khiếp, thúc đẩy áp lực phải tìm ra một lối thoát hòa bình nhanh chóng nhất có thể.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI