Mỹ phủ nhận tin tàu chiến bị Iran tấn công, giá dầu tiếp tục tăng khi căng thẳng leo thang

04/05/2026 - 21:59

PNO - Ngày 4/5, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (Centcom) đã bác bỏ tuyên bố từ truyền thông Iran cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một tàu chiến Mỹ bằng 2 tên lửa khi con tàu này cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) đang di chuyển trên Biển Ả Rập trong Chiến dịch Epic Fury, ngày 18 tháng 3 năm 2026. (Ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) đang di chuyển trên Biển Ả Rập trong chiến dịch Epic Fury - Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Centcom khẳng định “không có tàu nào của Hải quân Mỹ bị tấn công”, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng Mỹ vẫn đang tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Centcom cũng cho biết sẽ hỗ trợ kế hoạch do Tổng thống Donald Trump công bố vào cuối tuần qua nhằm “hướng dẫn” các tàu đang bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz. Chiến dịch này dự kiến huy động khoảng 15.000 nhân sự cùng hơn 100 máy bay.

Phía Iran đã bác bỏ kế hoạch trên, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào - đặc biệt là quân đội Mỹ - nếu tiếp cận hoặc đi vào eo biển sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Ước tính có hơn 850 tàu bị mắc kẹt tại khu vực vùng Vịnh. Hiện khoảng 20.000 thủy thủ vẫn bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu, tàu hàng rời và tàu container, làm dấy lên lo ngại về tình trạng an toàn và phúc lợi của họ. Ông Trump cho biết Mỹ đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhiều quốc gia.

Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này cảnh báo khả năng xảy ra “xung đột toàn diện”. Những nỗ lực của Pakistan nhằm khôi phục đàm phán hòa bình tại Islamabad vẫn chưa đạt kết quả, do các bên tiếp tục đưa ra những điều kiện tiên quyết mà phía còn lại không chấp nhận.

Giá dầu tăng thêm 3%

Giá dầu thế giới tăng hơn 3% trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi Iran tuyên bố đã tấn công một tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, dù phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Cụ thể, dầu thô Brent kỳ hạn tăng 3,64 USD (tương đương 3,4%) lên 111,81 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,40 USD (3,3%) lên 105,34 USD/thùng, sau khi cả hai đều giảm mạnh vào cuối tuần trước.

Giá dầu tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz khi tuyến hàng hải chiến lược của thế giới vẫn bị hạn chế. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định xu hướng giá vẫn nghiêng về tăng “chừng nào dòng chảy qua eo biển còn bị cản trở”.

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại khu vực này, song thị trường vẫn duy trì mức giá trên 100 USD/thùng do chưa có thỏa thuận hòa bình và rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu.

Về nguồn cung, OPEC+ cho biết sẽ tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng Sáu, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định lượng dầu bổ sung này khó có thể bù đắp thiếu hụt nếu xung đột tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI