Mỹ: COVID-19 bất ngờ trở lại, hơn 2.000 người chết mỗi ngày

20/09/2021 - 16:10

PNO - Theo New York Times, lần đầu tiên kể từ ngày 1/3, số ca tử vong do COVID-19 trung bình trong 7 ngày qua tại Mỹ đã vượt mức 2.000 ca.

Texas và Florida là hai trong số những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước (chiếm hơn 30% số ca tử vong). Florida, nơi 56% dân số đã được tiêm chủng, có khoảng 353 ca tử vong mỗi ngày. Texas, nơi 50% dân số đã được tiêm chủng, có trung bình 286 ca tử vong mỗi ngày.

Các điểm nóng vẫn tiếp tục xuất hiện trên bản đồ cả nước, nhiều điểm trong số đó có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhưng một số điểm khác lại nằm trong số các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất.

Ví dụ, tỷ lệ tiêm chủng ở Vermont là 69%, nhưng bang này đã báo cáo số trường hợp nhiễm COVID-19 tăng cao nhất trong tuần qua (dù vẫn là một trong những bang có số ca dương tính thấp nhất cả nước).

 

Một nữ bệnh nhân mắc COVID-19 được đưa đến bệnh viện ở Houston vào tuần trước
Một bệnh nhân nữ mắc COVID-19 được đưa đến bệnh viện ở Houston vào tuần trước

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến đêm 19/9, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Mỹ là 673.763 ca, xấp xỉ số ca tử vong trong trận dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 - ước tính đã cướp đi sinh mạng của 675.000 người ở Mỹ.

Do đó, số người chết vì COVID-19 có thể vượt qua con số tử vong do thảm họa cúm Tây Ban Nha trong ngày 20/9, đưa COVID-19 trở thành dịch bệnh nguy hiểm nhất lịch sử nước Mỹ.

Tuy nhiên, vào năm 1918, dân số Mỹ chỉ hơn 100 triệu, trong khi hiện tại là 330 triệu. Như vậy, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 là 1/500 người, tỷ lệ tử vong do dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là 1/150 người.

Ước tính có khoảng 4,7 triệu người trên toàn cầu đã chết vì COVID-19. Con số này thấp hơn nhiều so với con số 50 triệu người trên toàn thế giới đã chết vì dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 và 1919. Tuy nhiên, dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành trong 2 năm, trong khi COVID-19 thậm chí còn chưa có dấu hiệu chậm lại.

 

Cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của 675.000 người ở Mỹ
Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của 675.000 người ở Mỹ

Nhà sử học Virginia Tech E. Thomas Ewing nói với The Washington Post: “Thực tế là số người chết tăng vào cuối năm 2020, 9 tháng sau khi đại dịch bùng phát ở Mỹ. Đầu tháng 1/2021 là thời điểm nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao nhất. Đây có lẽ là điều đáng buồn nhất so với kỷ lục lịch sử vào năm 1918”.

Theo một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có 99,4 trường hợp nhiễm mới ở Mỹ là do biến thể Delta. 54,5% dân số (hơn 181 triệu người) ở Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Linh La (theo NY Times, SCMP, Washington Post)

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtulieuvi /strCate=tulieu

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioilakyvi /strCate=thegioilaky
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioivi /strCate=thegioi