Công nhân robot ở Nhật Bản bốc xếp hành lý tại sân bay

28/04/2026 - 14:37

PNO - Trong bối cảnh du lịch quốc tế bùng nổ và tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng, Japan Airlines thử nghiệm sử dụng robot hình người để xử lý hành lý tại sân bay Haneda.

Một robot đẩy container hàng hóa trong buổi trình diễn dành cho giới truyền thông tại sân bay Haneda ở Tokyo
Một robot đẩy container hàng hóa trong buổi trình diễn dành cho giới truyền thông tại sân bay Haneda ở Tokyo - Ảnh: Kyodo News

Từ đầu tháng 5 tới, Japan Airlines (JAL) sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm các robot hình người nhằm hỗ trợ nhân viên bốc xếp hành lý, công việc vốn nặng nhọc và đòi hỏi sức lực cao.

Các robot này, do công ty Unitree sản xuất, có chiều cao khoảng 130 cm, được thiết kế để vận chuyển hành lý và hàng hóa trên đường băng. Trong buổi trình diễn, robot được ghi nhận có thể đẩy hàng lên băng chuyền cạnh máy bay và thậm chí vẫy tay giao tiếp với đồng nghiệp.

Dự án hợp tác giữa JAL và GMO Internet Group dự kiến kéo dài đến năm 2028. Mục tiêu là giảm tải cho nhân viên trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đã đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, sau khi lập kỷ lục 42,7 triệu lượt trong năm trước đó.

Song song đó, quốc gia này đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và lực lượng lao động suy giảm, khiến nhu cầu nhân lực ngày càng cấp thiết.

Ông Yoshiteru Suzuki, Chủ tịch JAL Ground Service, cho biết việc đưa robot vào các công việc nặng nhọc sẽ giúp giảm áp lực cho nhân viên và cải thiện điều kiện làm việc.

Tuy nhiên, những nhiệm vụ quan trọng như đảm bảo an toàn vẫn sẽ do con người đảm nhiệm. Các robot hiện chỉ có thể hoạt động liên tục từ 2-3 giờ trước khi cần sạc lại.

Đại diện GMO AI & Robotics nhận định, dù sân bay được xem là môi trường tự động hóa cao, nhiều khâu vận hành phía sau vẫn phụ thuộc lớn vào lao động con người và nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, ngoài bốc xếp hành lý, robot còn có thể được mở rộng sang các nhiệm vụ khác như vệ sinh khoang máy bay. Việc thử nghiệm robot tại sân bay Haneda không chỉ là một sáng kiến công nghệ, mà còn phản ánh áp lực dài hạn của Nhật Bản trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế khi dân số lao động ngày càng thu hẹp.

Trong tương lai, để nâng cao hiệu suất và tốc độ, sự kết hợp giữa con người và robot có thể trở thành tiêu chuẩn mới tại các sân bay.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI