Ông Trump đùa 'tiếp quản Cuba' sau Iran, gây lo ngại xung đột mới

03/05/2026 - 18:04

PNO - Phát biểu tại một sự kiện ở bang Florida, ông Trump đã gây chú ý khi nói đùa rằng Hải quân Mỹ có thể 'tiếp quản Cuba gần như ngay lập tức' trên đường trở về sau các hoạt động quân sự tại Iran.

Phát ngôn này, dù mang tính hài hước, vẫn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ Mỹ bị cuốn vào thêm một cuộc xung đột mới - Ảnh: Sky News
Phát ngôn này, dù mang tính hài hước, vẫn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ Mỹ bị cuốn vào thêm một cuộc xung đột mới - Ảnh: Sky News

Theo các nguồn tin quốc tế, ông Trump đưa ra bình luận này trong bài phát biểu tại Forum Club of the Palm Beaches. Ông nói muốn "hoàn thành một việc trước", ám chỉ chiến dịch tại Iran, rồi mô tả kịch bản một tàu sân bay Mỹ như USS Abraham Lincoln áp sát Cuba và buộc nước này phải đầu hàng.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa công bố loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Cuba, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, tài chính và quốc phòng. Các biện pháp này được cho là nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền Havana, vốn đã chịu nhiều khó khăn do thiếu hụt năng lượng và khủng hoảng kinh tế.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền ông Trump đã liên tục gia tăng sức ép đối với Cuba, đặc biệt sau khi Washington can thiệp vào tình hình tại Venezuela hồi đầu năm và lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro. Mỹ cáo buộc Havana hỗ trợ lực lượng an ninh cho ông Maduro, đổi lại là tiền và dầu mỏ.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ, bao gồm việc siết nguồn cung dầu, đã khiến Cuba rơi vào tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, trong đó có cả hệ thống y tế. Liên Hợp Quốc cũng nhiều lần cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại quốc đảo này.

Cùng ngày đưa ra phát biểu gây tranh cãi, ông Trump ký sắc lệnh áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Cuba, từ năng lượng, quốc phòng đến tài chính. Các cá nhân bị liệt kê có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời các ngân hàng nước ngoài hợp tác với họ cũng đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.

Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ là ''trừng phạt tập thể'' nhằm vào người dân Cuba. Ông cho rằng đây là hành động đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel tiếp tục bác bỏ các lời kêu gọi đàm phán từ Washington, khẳng định Havana chỉ chấp nhận đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và không ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia.

Dù Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch quân sự cụ thể nào liên quan đến Cuba, phát biểu của ông Trump vẫn làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa lời nói mang tính đùa cợt và thông điệp chính sách. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả những phát ngôn "vô thưởng vô phạt" cũng có thể gây tác động lớn đến tình hình an ninh khu vực.

Gia Vũ (theo India Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI