Trào lưu biến người yêu cũ thành chatbot để nhắn tin mỗi ngày

03/05/2026 - 06:11

PNO - Một xu hướng đang lan rộng trong giới trẻ tại Trung Quốc là dùng trí tuệ nhân tạo để "tái tạo" người yêu cũ thành chatbot, cho phép tiếp tục trò chuyện như thể mối quan hệ chưa từng kết thúc.

Trào lưu 'tái tạo' người yêu cũ thành chatbot được nhiều người trẻ Trung Quốc hưởng ứng - Ảnh:  Shutterstock
Trào lưu 'tái tạo' người yêu cũ thành chatbot được nhiều người trẻ Trung Quốc hưởng ứng - Ảnh: Shutterstock

Từ những đoạn tin nhắn cũ, hình ảnh, bài đăng mạng xã hội, người dùng có thể 'tái tạo' lại một phiên bản kỹ thuật số của người từng gắn bó với giọng điệu quen thuộc, cách nói chuyện thân thuộc và cả những chi tiết rất riêng trong ký ức.

Để tạo ra chatbot người yêu cũ, người dùng tải lên lịch sử trò chuyện, dữ liệu cá nhân và kỷ niệm chung. Hệ thống AI sau đó phân tích ngôn ngữ, thói quen giao tiếp để mô phỏng lại tính cách của người kia.

Không ít người dành hàng giờ, thậm chí cả đêm để 'huấn luyện' AI. Khi chatbot hoàn thiện và bắt đầu phản hồi, cảm giác với họ không khác gì 'người cũ quay lại'.

Một số người còn tích hợp chatbot này vào ứng dụng nhắn tin như WeChat, biến việc trò chuyện thành thói quen hàng ngày. Xu hướng này bắt nguồn từ một dự án AI ban đầu phục vụ môi trường công việc giúp tái hiện cách giao tiếp của đồng nghiệp. Nhưng khi lan rộng, người dùng nhanh chóng 'biến tấu' công cụ để áp dụng vào đời sống cá nhân.

Không chỉ tạo 'người yêu cũ', một số còn xây dựng chatbot mô phỏng người nổi tiếng như Elon Musk hay Steve Jobs, hoặc thậm chí là sếp, đồng nghiệp để luyện tập tình huống giao tiếp.

Tuy nhiên, chính phiên bản 'người cũ ảo' mới là thứ gây bùng nổ vì chạm đến nhu cầu cảm xúc sâu kín. Với nhiều người, chatbot 'người yêu cũ' là cách để nói ra những điều chưa từng kịp nói, hoặc nhìn lại mối quan hệ đã qua một cách bình tĩnh hơn.

Một số chia sẻ rằng sau khi trò chuyện với phiên bản AI, họ nhận ra người cũ không hoàn hảo như ký ức từng vẽ nên từ đó dễ dàng buông bỏ.

Nhưng ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lo ngại việc duy trì liên lạc với 'người cũ ảo' mỗi ngày có thể khiến người dùng mắc kẹt trong quá khứ, khó bước vào mối quan hệ mới.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, trào lưu này còn đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác như tin nhắn hay hình ảnh để tạo chatbot mà không có sự đồng ý có thể vi phạm pháp luật.

Không thể phủ nhận, AI đang mở ra những cách thức mới để con người đối diện với cảm xúc. Nhưng việc 'giữ' người yêu cũ bằng công nghệ cũng đặt ra vấn đề: càng dễ kết nối, càng khó buông bỏ.

Trong thế giới nơi mọi thứ có thể được tái tạo, có lẽ điều khó nhất vẫn là học cách chấp nhận mất mát, điều mà chẳng có chatbot nào có thể thay thế.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI