Tiếp nhận loạt trẻ đuối nước dịp nghỉ lễ

02/05/2026 - 14:33

PNO - Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 4 trẻ nhập viện do đuối nước, vẫn còn tình trạng cấp cứu sai cách.

Liên tiếp trẻ đuối nước trong dịp lễ - ảnh minh họa (T.H)
Liên tiếp trẻ đuối nước trong dịp lễ - Ảnh minh họa: T.H

Ngày 2/5, Bệnh viện Nhi Trung ương phát đi cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng trong dịp nghỉ lễ và mùa hè, sau khi đơn vị này liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp nhập viện do tai nạn đuối nước chỉ trong 3 ngày (từ 29/4 đến 1/5).

Ghi nhận tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, trường hợp đầu tiên là bé trai 3 tuổi (Hà Nội) bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trẻ được phát hiện sớm, còn tỉnh khi đưa lên khỏi mặt nước, được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi 8 tuổi (Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Trẻ phải được ép tim khoảng 2 phút trước khi có nhịp tim trở lại, sau đó được chuyển viện trong tình trạng viêm phổi.

Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, hiện sức khỏe trẻ đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhi 6 tuổi bị đuối nước tại ao của gia đình. Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách (dốc ngược) trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim.

Do thời gian chìm trong nước kéo dài và việc sơ cứu chưa đúng, làm mất “thời gian vàng”, khi nhập viện trẻ trong tình trạng rất nặng, phải thở máy, điều trị chống phù não và đang được hồi sức tích cực.

Trường hợp thứ tư là trẻ 7 tuổi (Hà Nội) nhập viện tối 1/5 với chẩn đoán viêm phổi hít sau khi bị đuối nước khi vui chơi cùng gia đình tại hồ bơi gần nhà.

Từ các ca bệnh trên, các chuyên gia nhấn mạnh việc giám sát trực tiếp, liên tục của người lớn là yếu tố then chốt trong phòng ngừa đuối nước ở trẻ. Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên cứu hộ hoặc các thiết bị hỗ trợ như áo phao, phao bơi, bởi tai nạn có thể xảy ra rất nhanh.

Ngoài ra, đuối nước thường diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu kêu cứu rõ ràng, có thể xảy ra ngay cả ở nơi đông người hoặc vùng nước nông.

Vì vậy, phụ huynh cần luôn theo sát trẻ khi ở gần khu vực có nước, không rời mắt dù chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời trang bị cho trẻ các kỹ năng an toàn dưới nước.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo cần nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường sau khi trẻ tiếp xúc với nước như ho, khó thở, mệt lả… để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh nguy cơ biến chứng.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI