Thực khách thất vọng với 'China Town' Chợ Lớn

04/05/2026 - 14:21

PNO - Được kỳ vọng trở thành không gian ẩm thực đêm mang đậm dấu ấn văn hóa Chợ Lớn, nhưng thực tế sau 10 ngày chính thức đi vào hoạt động, phố đêm khu vực chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TPHCM) lại khiến không ít du khách bất ngờ khi thiếu vắng các hàng quán ăn uống đúng nghĩa.

Ghi nhận của phóng viên tối 28/4 và 3/5, dù là ngày trong tuần hay rơi vào dịp cuối tuần, khu vực phố đêm vẫn khá vắng vẻ. Trước cổng chợ Bình Tây, không gian rộng chủ yếu được tận dụng làm bãi giữ xe và khu vui chơi xe điện cho trẻ em. Dọc đoạn ngắn đường Nguyễn Hữu Thận giao Tháp Mười, chỉ xuất hiện vài xe food truck (xe tải bán đồ ăn) bán trà chanh, trà sữa, cá viên chiên, bánh tráng trộn… với một số bàn ghế gấp đơn giản phục vụ khách.

Trước chợ Bình Tây tối 3/4, mặc dù cuối tuần như gần như trước chợ chỉ có khu vui chơi trẻ em với vài trò như xe điện, câu cá - Ảnh: Quốc Thái
Trước chợ Bình Tây tối 3/5, mặc dù cuối tuần, nhưng gần như trước chợ chỉ có khu vui chơi trẻ em với vài trò như xe điện... Ảnh: Quốc Thái

Lượng khách đến đây chủ yếu là các bạn trẻ, tụ tập ngồi vỉa hè uống nước và hóng mát. Trong khi đó, tuyến đường Tháp Mười - nơi được quy hoạch là khu phố đêm, gần như không có gian hàng ẩm thực quy mô, chỉ lác đác các xe đẩy bán đồ ăn vặt như xúc xích, cá viên và nước giải khát.

Khu vực đường Tháp Mười giao với Nguyễn Hữu Thận các quán nước vỉa hè bố trí hút khách hàng trẻ. Ảnh: Quốc Thái
Khu vực đường Tháp Mười giao với Nguyễn Hữu Thận, các quán nước vỉa hè thu hút khách hàng trẻ. Ảnh: Quốc Thái

Chị Hoàng Phương (ngụ phường Dĩ An, TPHCM) cho biết, sau khi đọc thông tin về phố ẩm thực Chợ Lớn, gia đình chị đã quyết định đến trải nghiệm vào cuối tuần. “Đến nơi, tôi khá bất ngờ vì không có quán ăn hay món gì ngon, chỉ vài xe đẩy bán cá viên, nước uống. Chúng tôi phải tìm quán khác gần đó để ăn rồi về trong tiếc nuối” - chị nói.

Tương tự, vợ chồng anh Nick (du khách Mỹ) cũng không giấu được sự ngỡ ngàng khi đến được phố ẩm thực “China Town giữa lòng thành phố” - nơi được khách sạn giới thiệu là điểm vui chơi mang nhiều dấu ấn bản địa.

“Chợ lên đèn rất đẹp, mang nét kiến trúc đặc trưng, nhưng khá tiếc vì không có nhiều hoạt động đi kèm. Chúng tôi chỉ dạo một vòng và chụp ảnh rồi rời đi, vì cảm thấy hơi nhàm chán” - anh Nick cho biết.

Các xe bán nước, cá viên tập trung trên đường Nguyễn Hữu Thận trước cửa chợ Bình Tây.
Các xe bán nước, cá viên... tập trung trên đường Nguyễn Hữu Thận trước cửa chợ Bình Tây.

Trước đó, UBND phường Bình Tây đã ra mắt phố đêm Chợ Lớn từ 24/4, định hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm gắn với không gian văn hóa ẩm thực. Sau hơn 4 tháng thí điểm (từ tháng 12/2025), khu phố đêm hiện có 38 điểm kinh doanh, chủ yếu theo mô hình xe food truck và xe đẩy tay, cùng một khu trò chơi thiếu nhi, thu hút trung bình khoảng 800 lượt khách mỗi ngày, hoạt động từ 18g đến 0g.

Không gian phố đêm được bố trí trên vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế và Trần Bình, với tổng diện tích khoảng 1.510m². Trong đó, hai tuyến Trần Bình và Lê Tấn Kế được sử dụng làm bãi giữ xe, còn các tuyến Nguyễn Hữu Thận và Tháp Mười được tổ chức lại vỉa hè để bố trí gian hàng, lối đi bộ và khu vực để xe.

Chỉ mới khoảng 20g, khu phố đêm Chợ Lớn khá văng, dù là tối cuối tuần - Ảnh: Quốc Thái
Chỉ mới khoảng 20g, khu phố đêm Chợ Lớn khá vắng, dù là tối cuối tuần - Ảnh: Quốc Thái

Theo lãnh đạo phường Bình Tây, khu vực này vốn là trung tâm thương mại - dịch vụ lâu đời, với mạng lưới tiểu thương đông đúc. Riêng tuyến đường Hậu Giang liền kề có khoảng 600 điểm kinh doanh, trong đó hơn một nửa là ăn uống. Đây được xem là nền tảng để phát triển kinh tế đêm gắn với ẩm thực.

Tuy vậy, thực tế vận hành bước đầu cho thấy phố đêm Chợ Lớn vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, đặc biệt là trong việc đa dạng hóa sản phẩm ẩm thực và tạo điểm nhấn trải nghiệm.

Nhiều ý kiến cho rằng, để thu hút du khách, khu phố cần bổ sung các gian hàng đặc sản, món ăn truyền thống, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn về đêm, nhằm tăng sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một số hình ảnh tại phố đêm Chợ Lớn tối 3/5:

Khuôn viên trước chợ khá lý tưởng để đặt phố ẩm thực nhưng gần như chỉ để làm bài xe, khu vui chơi trẻ em.
Khuôn viên trước chợ khá lý tưởng để đặt phố ẩm thực nhưng gần như chỉ để làm bãi xe, khu vui chơi trẻ em.

Buổi tối chợ Bình Tây lên đèn khá lung linh nhưng,... vắng khách.
Buổi tối chợ Bình Tây lên đèn khá lung linh nhưng... vắng khách.

chợ Bình Tây, không gian rộng chủ yếu được tận dụng làm bãi giữ xe và khu vui chơi xe điện cho trẻ em.
Trươc chợ Bình Tây, không gian rộng chủ yếu được tận dụng làm bãi giữ xe và khu vui chơi xe điện cho trẻ em.

Chợ Bình Tây là công trình có lịch sử lâu đời, năm 2025 vừa qua kỷ niệm 95 năm hình thành và được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố từ năm 2017.
Chợ Bình Tây là công trình có lịch sử lâu đời, năm 2025 chợ được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố từ năm 2017.

Các quầy nước trên đường Tháp Mười thu hút đông đảo bạn trẻ đến ngồi uống nước, trò chuyện.
Các quầy nước trên đường Tháp Mười thu hút đông đảo bạn trẻ đến ngồi uống nước, trò chuyện.

Phố đêm Chợ Lớn nhưng các hàng quán bán ẩm thực chỉ có cá viên, nước uống,...
Phố đêm Chợ Lớn nhưng các hàng quán bán ẩm thực chỉ có cá viên, nước uống,...

Quốc Thái

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=