Ông Trump rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức sau chỉ trích về chiến sự Iran

02/05/2026 - 11:26

PNO - Chính quyền ông Donald Trump quyết định rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Berlin gia tăng căng thẳng liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Căng thẳng Mỹ - Đức leo thang vì chiến sự Iran - Ảnh: Getty
Căng thẳng Mỹ - Đức leo thang vì chiến sự Iran - Ảnh: Getty

Thông tin được công bố ngày 1/5 (giờ Mỹ), người phát ngôn trưởng Sean Parnell cho biết Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh rút quân sau khi tiến hành rà soát toàn diện việc bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu. "Quyết định này phản ánh các yêu cầu chiến lược và điều kiện thực tế trên chiến trường" - ông Sean nói.

Một quan chức cấp cao Mỹ nhận định những phát biểu gần đây từ phía Đức về chiến sự Iran là "không phù hợp và không mang tính xây dựng", đồng thời cho rằng Tổng thống Trump đang phản ứng trước các bình luận này.

Động thái rút quân diễn ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích Washington, cho rằng Mỹ đã "bị Iran làm mất mặt" và thiếu một chiến lược thuyết phục trong đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier còn đi xa hơn khi gọi cuộc chiến tại Iran là "một sai lầm thảm khốc", đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế.

Đáp lại, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội chỉ trích nhà lãnh đạo Đức nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ, thay vì "can thiệp" vào nỗ lực của Mỹ trong việc loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Hiện có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Đức - quốc gia được xem là trung tâm hậu cần quân sự quan trọng của Mỹ ở châu Âu, với căn cứ không quân Ramstein lớn nhất khu vực.

Theo kế hoạch, quá trình rút 5.000 quân sẽ diễn ra trong vòng 6-12 tháng. Giới quan sát lo ngại động thái này có thể ảnh hưởng tới cấu trúc an ninh của NATO, trong bối cảnh chiến sự tại nhiều khu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Trước đó, ông Trump đã úp mở khả năng giảm hiện diện quân sự tại Đức và thậm chí xem xét điều chuyển lực lượng khỏi các đồng minh khác như Ý và Tây Ban Nha, với lý do các nước này "không hỗ trợ đủ" cho Mỹ trong các vấn đề quốc tế.

Đây không phải lần đầu Mỹ cân nhắc rút quân khỏi Đức. Năm 2020, ông Trump từng đề xuất rút khoảng 12.000 binh sĩ, nhưng kế hoạch bị Quốc hội Mỹ phản đối và sau đó bị hủy dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Giới phân tích cho rằng quyết định rút quân lần này không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là thông điệp chính trị gửi tới các đồng minh châu Âu. Trong bối cảnh bất đồng về chiến lược Iran, Mỹ dường như đang sử dụng hiện diện quân sự như một công cụ gây sức ép ngoại giao.

Việc điều chỉnh lực lượng tại Đức có thể là bước đi đầu tiên trong một chiến lược rộng hơn của Mỹ, nhằm tái định hình vai trò và mức độ cam kết với các đồng minh, đặc biệt khi các lợi ích và quan điểm giữa 2 bên ngày càng khác biệt.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI