Tổng thống Donald Trump xem xét đề xuất 14 điểm của Iran

03/05/2026 - 08:54

PNO - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran vừa gửi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hoài nghi và cảnh báo về khả năng tấn công quân sự.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại thành phố West Palm Beach, bang Florida, Mỹ hôm 1/5 - Ảnh: Jim Watson/Getty Images
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại thành phố West Palm Beach, bang Florida (Mỹ) hôm 1/5 - Ảnh: Jim Watson/Getty Images

Thông qua trung gian Pakistan, chính quyền Tehran vừa gửi đến Mỹ bản đề xuất gồm 14 điểm, kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả chiến trường Lebanon.

Phía Iran bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng như Mỹ đề nghị, thay vào đó họ nhấn mạnh các vấn đề cần được giải quyết dứt điểm trong vòng 30 ngày.

Bản đề xuất này tập trung vào các nội dung cốt lõi như đảm bảo chống xâm lược quân sự, yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực xung quanh Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ lệnh trừng phạt và thiết lập một cơ chế quản lý mới cho eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định mục tiêu của họ là chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn và cho rằng lựa chọn giữa ngoại giao hoặc đối đầu hiện đang nằm về phía Mỹ.

Đáp lại động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm xem xét văn bản chi tiết nhưng tỏ ý hoài nghi về khả năng chấp thuận. Ông nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng Iran vẫn chưa trả cái giá đủ lớn cho những gì đã gây ra với thế giới trong suốt gần nửa thế kỷ qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn cảnh báo về khả năng tái khởi động các cuộc không kích nếu Iran có những hành động sai lầm, đồng thời nhận định Tehran đang ở thế yếu và gặp khó khăn về vấn đề lãnh đạo sau khi ông Ali Khamenei qua đời.

Ông khẳng định Mỹ đang kiểm soát tốt tình hình và Iran đang buộc phải tìm kiếm một thỏa thuận vì nền kinh tế và hệ thống quản lý nội bộ đã bị tàn phá nặng nề.

Trong khi các bên giằng co trên bàn đàm phán, tình hình thực địa tại Nam Lebanon đang diễn biến hết sức phức tạp. Bất chấp các thỏa thuận trên giấy tờ, hoạt động quân sự của Israel đã leo thang đáng kể trong những giờ qua với hàng loạt vụ nổ và các thiết bị bay không người lái xuất hiện dày đặc.

Tình trạng bạo lực gia tăng đang đẩy người dân vào một làn sóng di cư mới khi những ngôi nhà và cơ sở dân sự liên tục bị nhắm mục tiêu. Bất chấp mọi nỗ lực ngoại giao, tiếng bom đạn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, để lại nỗi lo âu thường trực cho hàng triệu thường dân trong khu vực.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI