Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Đừng để nạn nhân đơn độc

27/12/2025 - 06:00

PNO - Chồng tôi ngoại tình nhưng bi kịch gia đình tôi khá đặc biệt khi chồng tôi lợi dụng kẽ hở pháp lý và sự quản lý lỏng lẻo để đăng ký kết hôn với người khác.

Ảnh minh họa : Shutterstock
Ảnh minh họa : Shutterstock

Chồng tôi ngoại tình nhưng bi kịch gia đình tôi khá đặc biệt khi chồng tôi lợi dụng kẽ hở pháp lý và sự quản lý lỏng lẻo để đăng ký kết hôn với người khác cũng ở TPHCM ngay trong thời kỳ hôn nhân với tôi. Mối quan hệ song hôn chẳng những phá vỡ hạnh phúc gia đình mà còn khiến quyền sở hữu tài sản chồng chéo, rối rắm dẫn tới việc giải quyết ly hôn - phân chia tài sản tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9) kéo dài suốt 6 năm.

Hạnh phúc gia đình, tuổi thơ của các con tôi bị đánh mất chỉ vì hành vi vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng của chồng tôi và người đàn bà kia. Vậy mà tôi còn bị chửi bới, ghen ngược, trong khi người vi phạm pháp luật là họ chẳng phải trả giá.

Mới đây, vì quá mệt mỏi, tôi đã ly hôn. Ly hôn mà chưa dứt vì còn dính dấp tài sản trong thời kỳ hôn nhân (từ 1997-2025), còn phải “đáo tụng đình” không biết đến bao giờ mới giải quyết triệt để.

Chị Võ Thị K.N. với hành trình ly hôn - phân chia tài sản khó khăn vì chồng chị đăng ký kết hôn với người khác ngay trong thời kỳ hôn nhân với chị - ẢNH: TRỌNG NGÂN
Chị Võ Thị K.N. với hành trình ly hôn - phân chia tài sản khó khăn vì chồng chị đăng ký kết hôn với người khác ngay trong thời kỳ hôn nhân với chị - Ảnh: Trọng Ngân

Từ cuộc đời cay đắng của mình, tôi mong muốn pháp luật nghiêm minh và mạnh tay với hành vi ngoại tình. Nếu 1 trong 2 người ngoại tình mà có bằng chứng cụ thể, tòa án cần căn cứ vào các tình tiết xử lý ly hôn và không chia tài sản cho người ngoại tình (bất kể ai là người trực tiếp làm ra tài sản). Ngoài ra, cần phạt tù người vi phạm, cho đi lao động công ích với thời gian tính bằng năm (tùy mức độ ngoại tình, hậu quả). Khi đó mới đủ sức răn đe.

Mặt khác, không nên quy định chỉ nạn nhân, người trong cuộc mới được quyền tố cáo chồng hay vợ mình, rồi tự đi thu thập bằng chứng vì việc đó rất khó khăn, nguy hiểm và trái pháp luật. Cần sự vào cuộc, chung tay của các tổ chức xã hội, đoàn thể để đồng hành cùng nạn nhân, giúp họ không đơn độc và góp tiếng nói tố giác, không để lọt vi phạm. Nếu pháp luật đã xem ngoại tình không phải là chuyện riêng của từng nhà, tại sao nạn nhân phải đơn độc trên hành trình tìm công lý?

Chị Võ Thị K.N.
(phường Bình Thạnh, TPHCM)

"Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?" - Mời bạn đóng góp ý kiến, quan điểm, câu chuyện, thông tin cho Báo Phụ Nữ TPHCM xoay quanh vấn đề ngoại tình, các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bài viết hình ảnh xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI