Ly hôn xong, mẹ con tôi vẫn chưa có được bình yên

29/06/2026 - 07:00

PNO - Bằng chứng ghi âm hoàn toàn có giá trị. Em đừng nghĩ rằng chỉ có file ghi âm là không thưa kiện được.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi ra tòa, hai bên thống nhất không có tài sản chung, em là người trực tiếp nuôi dưỡng cả hai con nhỏ.

Thời gian qua, anh ta hoàn toàn không chu cấp bất kỳ khoản chi phí nào để nuôi con. Tuy nhiên, anh ta vẫn thường xuyên tìm đến nhà, lấy quyền làm cha để đòi thăm con. Không dừng lại ở đó, anh ta còn vô lý đòi chia tài sản, liên tục chửi bới và có những hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm em.

Vì quá hoảng sợ và bức xúc, em đã ghi âm những lời chửi bới, đe dọa. Thế nhưng, do chỉ thu âm mà không quay được hình ảnh rõ ràng nên em lo lắng các bằng chứng ấy chưa đủ sức nặng để làm đơn thưa kiện. Quá mệt mỏi và để bảo vệ các con, em đã chủ động cấm anh ta gặp con.

Khi sự việc xảy ra, em gọi điện trình báo công an khu vực nhờ can thiệp nhưng tiếc là chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời nào. Hiện tại, em đang rất hoang mang và bế tắc. Em không muốn cuộc sống của ba mẹ con tiếp tục bị quấy rối và đe dọa như thế này nữa. Rất mong chị Hạnh Dung cho em lời khuyên. Em phải làm sao trong hoàn cảnh này?

Em xin chân thành cảm ơn chị.

Hanh Nguyen

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Hanh Nguyen thân mến,

Hạnh Dung rất chia sẻ hoàn cảnh vô cùng mệt mỏi và áp lực em đang phải trải qua. Ly hôn là để khép lại một chương cũ đau khổ, tìm kiếm sự bình an cho ba mẹ con nhưng những gì chồng cũ em đang gây ra lại khiến cuộc sống của em chưa thể yên ổn.

Để giải quyết triệt để tình trạng quấy rối này, em cần giữ sự tỉnh táo và kết hợp cả cách ứng xử phù hợp về mặt tâm lý lẫn những biện pháp pháp lý cần thiết.

Về mặt pháp lý, em hãy thu thập chứng cứ và bảo vệ mình. Bằng chứng ghi âm hoàn toàn có giá trị. Em đừng nghĩ rằng chỉ có file ghi âm (không có video) là không thưa kiện được. Theo quy định của pháp luật, dữ liệu âm thanh, giọng nói chính xác của đối tượng đe dọa, xúc phạm danh dự người khác hoàn toàn được xem là nguồn chứng cứ hợp pháp khi trình báo cơ quan chức năng. Em hãy lưu trữ cẩn thận các file này thành nhiều bản.

Sau đó, em hãy gửi đơn thư chính thức bằng văn bản. Thay vì gọi điện, em hãy làm một đơn trình báo/đơn tố giác hành vi quấy rối, xúc phạm danh dự và đe dọa, gửi trực tiếp đến công an phường nơi em đang cư trú. Trong đơn, hãy liệt kê chi tiết các mốc thời gian anh ta đến quấy rối, kèm theo USB chứa file ghi âm bằng chứng. Khi có đơn thư chính thức bằng văn bản, cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận và vào cuộc giải quyết.

Về quyền nuôi con và thăm nom, chồng cũ của em có quyền thăm con nhưng không có quyền quấy rối. Luật Hôn nhân và Gia đình bảo vệ quyền thăm nom con của người không trực tiếp nuôi dưỡng sau ly hôn. Song, nếu người đó lợi dụng quyền thăm nom để tác động tiêu cực đến việc giáo dục con, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ hoặc cản trở, làm xáo trộn cuộc sống của người trực tiếp nuôi dưỡng, pháp luật hoàn toàn có thể can thiệp.

Việc em tự ý cấm anh ta gặp con có thể vô tình tạo cớ để anh ta càng kích động và lấn lướt. Thay vì cấm đoán, em hãy ra điều kiện bằng văn bản (tin nhắn hoặc email để lưu bằng chứng). Chẳng hạn: “Tôi luôn tôn trọng quyền thăm con của anh nhưng anh chỉ được thăm con vào một khung giờ cố định tại một địa điểm công cộng (hoặc nhà ngoại). Tuyệt đối không được có hành vi chửi bới hay nói về tài sản trước mặt con. Nếu anh vi phạm, tôi buộc phải nhờ pháp luật can thiệp để hạn chế quyền thăm nom của anh”.

Về vấn đề đòi chia tài sản, quyết định của tòa án khi ly hôn đã ghi rõ "Hai bên không có tài sản chung". Việc anh ta đến đòi chia tài sản sau ly hôn hoàn toàn là đòi hỏi vô lý, không có cơ sở pháp lý. Em không cần đôi co hay tranh luận với anh ta về vấn đề này. Nếu anh ta tiếp tục ép buộc, đó là hành vi cưỡng đoạt hoặc đe dọa chiếm đoạt tài sản, em hoàn toàn có thể đưa chi tiết đó vào đơn tố giác, gửi công an.

Cuối cùng, Hạnh Dung khuyên em: Khi anh ta xuất hiện và có dấu hiệu say xỉn, kích động hoặc chửi bới, em tuyệt đối không đứng đôi co một mình. Hãy đóng chặt cửa, bật ghi âm/quay phim (nếu có thể), lập tức gọi sự trợ giúp từ người thân, hàng xóm để có thêm nhân chứng. Sự an toàn của em và các con là trên hết.

Hãy mạnh mẽ và quyết liệt dùng lá chắn pháp luật để bảo vệ cuộc sống bình an của mình và con, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI