Thế giới quyết liệt ‘ngắt kết nối’ mạng xã hội với trẻ em

29/06/2026 - 21:33

PNO - Nỗi sợ hãi của phụ huynh trước làn sóng độc hại từ không gian mạng đang thúc đẩy các chính phủ đưa ra lệnh cấm nghiêm ngặt đối với mạng xã hội.

Anh dự định sẽ cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi vào mùa xuân năm 2027 - Ảnh: Guardian Design/Getty
Anh dự định sẽ cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi vào mùa xuân năm 2027 - Ảnh: Guardian Design/Getty

Nỗi sợ hãi bao trùm các gia đình toàn cầu

Arturo Béjar, cựu kỹ sư cao cấp tại tập đoàn Meta, đã chia sẻ một sự thật đầy nhức nhối sau khi tiếp xúc với nhiều bậc cha mẹ trên khắp thế giới. Tất cả họ đều có chung một nỗi sợ hãi là ngày con cái mình đủ lớn để bước chân vào không gian mạng.

Không chỉ có phụ huynh, ngay cả những người trẻ tuổi cũng thừa nhận bản thân từng trải qua những trải nghiệm tồi tệ, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn được, trên các nền tảng này.

Niềm tin của công chúng đã suy giảm đến mức nghiêm trọng sau hàng loạt phiên tòa tại Mỹ cáo buộc Meta cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện và lừa dối người tiêu dùng về mức độ an toàn của nền tảng trực tuyến.

Chính sự phẫn nộ và lo lắng của xã hội đã tạo ra một làn sóng lập pháp mạnh mẽ chưa từng có. Sau tiền lệ từ Úc vào năm 2025, Anh đã trở thành quốc gia tiếp theo tuyên bố, từ mùa xuân năm 2027 sẽ áp đặt độ tuổi tối thiểu là 16 để truy cập các nền tảng lớn như Instagram, Facebook, YouTube hay TikTok.

Xu hướng này đang lan rộng nhanh chóng khi Indonesia và Malaysia cũng áp dụng lệnh cấm tương tự đối với trẻ dưới 16 tuổi, trong khi Áo, Pháp và Na Uy đang khẩn trương xem xét các hạn chế nghiêm ngặt.

Tại Nam Mỹ, Brazil đã ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học và chỉ cho phép trẻ vị thành niên dùng mạng xã hội nếu tài khoản được liên kết chặt chẽ với cha mẹ. Công chúng rõ ràng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự tự giác từ các tập đoàn công nghệ.

Cuộc chiến giành lại sự hồn nhiên cho con trẻ

Trước làn sóng quay lưng mạnh mẽ của xã hội, các đại gia công nghệ đang ráo riết chi những khoản tiền khổng lồ để vận động hành lang nhằm chống lại các quy định mới.

Chỉ riêng tại Liên minh châu Âu, các công ty công nghệ lớn đã chi khoảng 150 triệu euro cho việc vận động hành lang, trong đó Meta dẫn đầu với 10 triệu euro.

Tại Mỹ, các tập đoàn này cũng đã chi tổng cộng 260 triệu USD từ năm 2020 đến 2024 nhằm phản đối Đạo luật An toàn trực tuyến cho trẻ em và tìm kiếm sự miễn trừ pháp lý trước các cáo buộc gây hại.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực níu kéo bằng tiền bạc, cục diện thế giới dường như đã thay đổi một cách dứt khoát và không thể đảo ngược.

Theo các chuyên gia quốc tế, ngành công nghệ đang mất đi sự ủng hộ của công chúng và các chính trị gia buộc phải hành động theo nguyện vọng bảo vệ gia đình của người dân.

Những quyết định lập pháp giờ đây được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tâm lý xã hội và sự an nguy của thế thế hệ tương lai, thay vì chỉ dựa trên báo cáo khoa học.

Việc nhiều quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn như Anh và Úc đồng loạt mạnh tay cho thấy thế giới đã chạm đến điểm đảo chiều trong việc quản lý không gian mạng. Trẻ em xứng đáng có một môi trường lành mạnh được thiết kế an toàn cho chúng.

Khi những ông lớn công nghệ liên tục thất hứa, việc đóng cửa các nền tảng đối với trẻ vị thành niên đang trở thành giải pháp tối ưu được nhiều quốc gia lựa chọn để bảo vệ con trẻ khỏi những hệ lụy khôn lường.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI