Độc đáo cây núm vú

04/05/2025 - 15:02

PNO - Ở Đan Mạch có một loại cây khá độc đáo gọi là cây núm vú. Loài cây này đã giúp các bà mẹ cai ti giả cho con.

Cây núm vú có ở khắp Đan Mạch. Trong tiếng Đan Mạch, cây núm vú có tên suttetræ. Đó chỉ là cây cổ thụ bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là trên các cành cây có treo những chiếc núm vú nhựa.

Cây núm vú ở Đan Mạch
Cây núm vú ở Đan Mạch

Theo truyền thống ở Đan Mạch, khi em bé đến tuổi bỏ ti giả (tầm 3 tuổi), bé và ba mẹ sẽ đem những chiếc ti giả treo lên cái cây lớn trong vùng, kèm theo lời nhắn dễ thương, chẳng hạn: “Nhờ bác cây chăm sóc bạn ti giả vì nay cháu đã lớn rồi, không cần dùng nữa” hay “Ti giả thân mến, mình yêu bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và cảm ơn”… Sau này, mỗi khi nhớ, bé có thể ghé thăm cây và yên tâm rằng các bạn ti giả vẫn ở đó và được che chở dưới những tán cây xanh mát.

Vào tháng Mười một hằng năm, khi cây rụng lá chuẩn bị vào đông, chính quyền thành phố sẽ tháo những chiếc ti giả trong năm xuống để chừa chỗ cho năm sau. Đây là một cách giáo dục dễ thương. Thay vì cai ti giả cho con bằng cách cắt dần núm ti, ném vào thùng rác, đục lỗ làm hỏng đầu ti hay dùng biện pháp cứng rắn là mặc cho bé khóc lóc thế nào cũng không đưa, người Đan Mạch chọn cách thực hiện nó như nghi lễ trưởng thành. “Con đã lớn rồi” là một cách nói khiến đứa trẻ cảm thấy tự hào.

Bên cạnh đó, việc tạm biệt ti giả cũng giống như cuộc chia ly đầu tiên trong đời đứa trẻ. Người Đan Mạch muốn tạo nên mối quan hệ biết ơn giữa đứa trẻ và vật bé từng yêu quý, bởi đó là thứ đã trấn an, vỗ về bé đi vào giấc ngủ.

Thay vì làm cho trẻ chán ghét và hụt hẫng vì ti đã hỏng phải vứt đi, cây núm vú giúp cuộc chia ly bớt hụt hẫng với em bé, vì cây đã “nhận nuôi” món đồ quan trọng đầu tiên của trẻ.

Hoàng Oanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI