Tập thể dục đơn giản giúp bệnh nhân ung thư minh mẫn khi hóa trị

12/06/2026 - 09:48

PNO - Biện pháp can thiệp đơn giản như tập thể dục có thể giảm bớt đáng kể các vấn đề như suy giảm trí nhớ nhờ khả năng kháng viêm hiệu quả.

Hóa trị là một hành trình gian nan với người mắc ung thư, bởi nó không chỉ vắt kiệt thể lực mà còn dễ gây ra hội chứng “sương mù não”. Tình trạng suy giảm nhận thức này ảnh hưởng đến khoảng 80% bệnh nhân, khiến họ gặp khó khăn trong việc tập trung, suy giảm trí nhớ và trì trệ khi xử lý những công việc hằng ngày.

Nhiều bệnh nhân hóa trị gặp phải tình trạng mệt mỏi tinh thần, hay quên và khó tập trung, thường được gọi là “sương mù não” do hóa trị - Ảnh: Shutterstock
Nhiều bệnh nhân hóa trị gặp phải tình trạng mệt mỏi tinh thần, hay quên và khó tập trung, thường được gọi là “sương mù não” do hóa trị - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, một tia hy vọng mới vừa được mở ra từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, công bố trên tạp chí CANCER của Hiệp hội Ung thư Mỹ. Nghiên cứu chỉ ra rằng biện pháp can thiệp đơn giản như tập thể dục có thể giảm bớt đáng kể các vấn đề nhận thức trên nhờ khả năng kháng viêm hiệu quả.

Trong thử nghiệm kéo dài 6 tuần trên 86 bệnh nhân ung thư đang gặp khó khăn về nhận thức, họ được chia ngẫu nhiên thành 4 nhóm khác nhau bao gồm nhóm kết hợp chương trình tập thể dục dành cho bệnh nhân ung thư (EXCAP) với ibuprofen liều thấp, nhóm tập EXCAP và uống giả dược, nhóm chỉ dùng ibuprofen và nhóm chỉ dùng giả dược.

Trong đó, EXCAP là chương trình đi bộ và rèn luyện sức bền từ cường độ nhẹ đến trung bình, được thiết kế linh hoạt ngay tại nhà.

Kết quả cho thấy nhóm kết hợp thể dục và giả dược có sự cải thiện rõ rệt về khả năng chú ý so với nhóm chỉ dùng giả dược. Đồng thời, những người xung quanh như gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp cũng nhận thấy bệnh nhân ở các nhóm có tập thể dục ít biểu hiện suy giảm trí nhớ hơn.

Ngược lại, hiệu quả của ibuprofen vẫn chưa thực sự nhất quán khi nhóm dùng thuốc có sự suy giảm nhẹ về trí nhớ ngôn ngữ ngắn hạn.

Tiến sĩ Michelle C. Janelsins từ Viện Ung thư Wilmot (Mỹ) nhấn mạnh rằng tác động tích cực của việc vận động là rất rõ ràng. Thể dục không chỉ nâng cao sức khỏe tổng thể mà còn là “liều thuốc” xoa dịu tinh thần quý giá cho người bệnh.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến cáo bệnh nhân đang trải qua quá trình điều trị ung thư nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào để đảm bảo phù hợp và an toàn tối đa cho bản thân.

Ngọc Hạ (theo Science Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI