Cha mẹ Nhật dùng AI để 'giải mã' tiếng khóc trẻ sơ sinh

12/06/2026 - 15:43

PNO - Ngày càng nhiều cha mẹ Nhật tìm đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hiểu rõ hơn những thông điệp từ tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Các ứng dụng sử dụng các công cụ hỗ trợ AI được đào tạo về tiếng khóc của trẻ sơ sinh để giúp cha mẹ giải mã nhu cầu của con cái họ
Nhiều nhà sản xuất Nhật Bản cung cấp các ứng dụng dùng AI giúp cha mẹ giải mã tiếng khóc của con cái họ

Một trong những ứng dụng được chú ý gần đây là Babylingual, ra mắt vào tháng 3/2026 bởi Moto Numazawa (25 tuổi), một người cha trẻ sống tại thành phố Chigasaki, tỉnh Kanagawa.

Khi cậu con trai 3 tháng tuổi tên Saku bật khóc, Numazawa đã dùng điện thoại ghi lại âm thanh. Vài giây sau, ứng dụng đưa ra kết quả: “Con đói”, kèm theo mức độ tin cậy của phân tích và gợi ý đã đến lúc cho bé bú.

Điều đáng chú ý là khi ấy đã khoảng 3 giờ kể từ lần bú trước của Saku. Sau khi được cho ăn, em bé nhanh chóng ngủ ngon trong vòng tay mẹ.

Theo nhà phát triển, Babylingual được xây dựng dựa trên các nghiên cứu cho rằng trẻ sơ sinh có những kiểu phát âm khác nhau tương ứng với từng nhu cầu như đói, buồn ngủ hay khó chịu. Ứng dụng hiện phân loại tiếng khóc thành 5 nhóm nhu cầu cơ bản.

Ngoài chức năng nhận diện tiếng khóc, Babylingual còn cho phép lưu trữ các bản ghi âm để chia sẻ với người chăm sóc khác, đồng thời tích hợp hướng dẫn bằng giọng nói giúp dỗ trẻ ngủ.

Numazawa cho biết ý tưởng phát triển ứng dụng xuất phát từ chính trải nghiệm làm cha. Khi vợ mang thai, anh nhận ra nhiều gia đình trẻ tại Nhật Bản đang nuôi con trong mô hình gia đình nhưng ít có sự hỗ trợ từ ông bà hay người thân.

“Cha mẹ ngày nay thường phải tự xoay xở trong việc chăm sóc con nhỏ. Tôi muốn tạo ra một công cụ có thể đồng hành cùng họ trong giai đoạn đầy thử thách này” - anh chia sẻ.

Vợ anh, chị Yu, cho biết ứng dụng từng giúp chị hiểu nguyên nhân khiến con quấy khóc khi bị đầy hơi - điều mà trước đó chị rất khó nhận biết.

“Có những lúc tôi không hiểu vì sao con khóc dù đã được thay tã và cho bú. Ứng dụng giúp tôi có thêm một gợi ý để chăm sóc con tốt hơn” - chị nói.

Không chỉ Babylingual, hiện nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Nhật Bản cũng đang tham gia lĩnh vực này.

Công ty khởi nghiệp Cross Medicine, có trụ sở tại Đại học Tokushima, đã phát triển ứng dụng Awababy. Hệ thống AI của ứng dụng được huấn luyện từ hơn 160.000 bản ghi tiếng khóc trẻ sơ sinh cùng dữ liệu về các biện pháp dỗ dành trẻ.

Awababy có khả năng nhận diện tới 11 trạng thái cảm xúc khác nhau và đưa ra các gợi ý phản ứng phù hợp cho cha mẹ.

Ông Koga Nakai - Chủ tịch Cross Medicine - cho biết ứng dụng đặc biệt được sử dụng nhiều vào ban đêm, thời điểm các bậc phụ huynh thường khó tìm được sự hỗ trợ hoặc lời khuyên từ người khác.

Theo ông, công nghệ này không chỉ giúp chăm sóc trẻ hiệu quả hơn mà còn có tiềm năng giảm áp lực tâm lý, hạn chế nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Hiện một số địa phương tại Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm và hỗ trợ người dân tiếp cận các ứng dụng AI dành cho trẻ sơ sinh. Thành phố Mishima (tỉnh Shizuoka) đang xem xét cung cấp miễn phí Awababy cho cư dân, trong khi thị trấn Oyama đã cấp tài khoản sử dụng cho các gia đình có con sinh từ tháng 4/2026.

Bà Tomomi Ohata, y tá trưởng y tế công cộng tại thị trấn Oyama, cho rằng những ứng dụng như vậy không thay thế vai trò của cha mẹ, nhưng có thể giúp họ quan sát và thấu hiểu con tốt hơn.

“Điều quan trọng không phải là ứng dụng nói gì, mà là nó khuyến khích cha mẹ suy nghĩ nhiều hơn về cảm xúc và nhu cầu của em bé. Từ đó, họ có thể bớt lo lắng và tự tin hơn trong hành trình nuôi con” - bà nói.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống, việc “giải mã” tiếng khóc trẻ sơ sinh đang mở ra một hướng hỗ trợ mới cho các gia đình trẻ, đặc biệt là những người lần đầu làm cha mẹ.

Trọng Trí (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI