Những giọt máu hồng thắp sáng hy vọng cho người bệnh

12/06/2026 - 06:23

PNO - Ngày 11/6, Ban Tổ chức Hành trình đỏ trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TPHCM khởi động chương trình Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XIV năm 2026, và ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác”. Đây là chương trình tiếp nối của một hành trình nhân ái bền bỉ suốt 13 năm qua, mang theo niềm tin của hàng triệu người hiến máu, thắp sáng hy vọng cho biết bao bệnh nhân đang chờ nguồn máu quý giá để giành lại sự sống.

Cứu người, khỏe mình

Gần 90 lần hiến máu cứu người, ông Nguyễn Phú Cường (sinh năm 1969, ở phường Hưng Long, TPHCM) cho biết ban đầu khi tham gia hiến máu chỉ là sự ngẫu nhiên, chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của hoạt động này. Cho đến lúc điện thoại nhận tin nhắn thông báo máu hiến của mình đã được dùng để cứu người, ông mới cảm nhận rõ sự cho đi thiêng liêng này.

“Từ đó, tôi quyết định gắn bó lâu dài với việc hiến máu. Bởi vì máu thì bản thân có thể sản xuất tiếp, nhưng nhiều bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy hiểm khi không kịp có máu để cấp cứu” - ông Cường chia sẻ.

Người dân tham gia hiến máu tại lễ khai mạc Hành trình đỏ sáng 11/6.  TPHCM phấn đấu trong tuần lễ phát động sẽ tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu
Người dân tham gia hiến máu tại lễ khai mạc Hành trình đỏ sáng 11/6. TPHCM phấn đấu trong tuần lễ phát động sẽ tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu

Không chỉ đều đặn hiến máu, ông Cường còn rủ người thân, bạn bè đi theo. Dần dà, các thành viên trong gia đình, người thân, người quen đều có thói quen đi hiến máu cứu người. Nhiều người lo ngại hiến máu thì cơ thể sẽ còi cọc hoặc béo phì, huyết áp không ổn định, nhưng điều này không đúng.

Ông Cường nói: “Tôi hiến máu nhiều năm, bây giờ sức khỏe vẫn luôn tốt. Mỗi lần đi hiến máu, tôi được bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra huyết áp, lâm sàng như khám sức khỏe định kỳ, càng yên tâm hơn. Đây không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là trách nhiệm với xã hội, đặc biệt với những bệnh nhân đang cần”.

Nhìn dòng máu ấm chảy đến túi đựng, chị Phạm Thu Vân (28 tuổi) cho biết, đây chỉ là một phần nhỏ bé để giúp người bệnh được tiếp nối sự sống. Dù có chút sợ đau, sợ kim, nhưng chị vẫn thấy vui và hạnh phúc mỗi lần tham gia hiến máu. Không riêng chị, mà nơi chị làm việc cũng tổ chức hiến máu hằng năm, được rất nhiều đồng nghiệp hưởng ứng.

Dần dần, chị quen thuộc với chương trình Hành trình đỏ, cũng như các hoạt động hiến máu khác. “Mỗi người chỉ cần dành một chút thời gian tặng máu, đã có thể mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Tôi hy vọng tinh thần sẻ chia này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp” - chị bộc bạch.

Đã hiến máu hơn 60 lần, chị Trần Thị Linh (36 tuổi) xúc động nhớ lại, nhờ kịp có máu cấp cứu, anh ruột của chị mới có thể sống tiếp đến hôm nay. 3 năm trước, đang chạy xe công nghệ, anh trai chị Linh bị tai nạn giao thông giữa đêm khuya mà gia đình không hay biết. Người bệnh lại có nhóm máu hiếm, bệnh viện phải liên hệ với rất nhiều hội nhóm, Câu lạc bộ Máu hiếm TPHCM để tìm kiếm người thích hợp.

Chị nhớ lại: “Đến 2g khuya, một chị có nhóm máu tương thích với anh tôi đã chạy vào bệnh viện, sẵn sàng hiến máu. Nhờ đó, anh tôi được cứu sống. Sau khi lành bệnh, anh đã đăng ký vào câu lạc bộ và luôn đi tặng máu khi có người cần. Hơn 2 năm nay, hiến máu cũng trở thành thói quen của các thành viên trong gia đình tôi”.

Loại “thuốc” đặc biệt

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu trung ương, Chủ tịch Hội Rối loạn đông máu Việt Nam - thông tin, máu là một “loại thuốc đặc biệt” đến nay ngành y tế chưa thể sản xuất nhân tạo, mà phải có được từ những người hiến máu tình nguyện khỏe mạnh.

“Máu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cấp cứu và điều trị. Nguồn máu hiến tặng luôn được trân trọng. Ngoài được dùng cho các ca cấp cứu, máu còn được sử dụng trong các ca phẫu thuật, điều trị bệnh lý huyết học, bệnh nội khoa, tai nạn, chấn thương và nhiều trường hợp sản khoa nguy kịch” - ông nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Hà Thanh, năm 2025, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận được trên 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó trên 98% là hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, các cơ sở y tế có thể chủ động nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh. Bên cạnh đó, những nguồn máu an toàn, chất lượng đã kịp thời hỗ trợ ngành y tế thực hiện hiệu quả nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại, cứu sống các ca bệnh nặng, phẫu thuật phức tạp và điều trị cho người mắc các bệnh về máu… góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Trong năm qua, về cơ bản máu được hiến tặng đã có thể đáp ứng nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định vẫn là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như mùa hè. Chính vì vậy, mong rằng người dân đừng chần chừ, hãy hiến máu khi có thể” - ông nhấn mạnh.

Trước băn khoăn của nhiều người về ảnh hưởng của hiến máu đến sức khỏe, ông khẳng định hiến máu đúng quy trình không gây hại cho sức khỏe. Ngược lại, người hiến máu còn cảm thấy tinh thần tích cực, tâm lý thoải mái, được kiểm tra, tư vấn sức khỏe. Người hiến máu thường xuyên sẽ giúp quá trình thải sắt thuận lợi, giảm nguy cơ xuất hiện các cơn đột quỵ, tim mạch.

Chưa kể đến, mỗi lần hiến máu sẽ như một lần người hiến máu gửi máu của mình vào ngân hàng máu. Trong tình huống người hiến máu không may gặp vấn đề về sức khỏe và cần nhận máu, chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện sẽ được bồi hoàn máu miễn phí tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.

Chương trình Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ XIV năm 2026 diễn ra trong thời gian 3 tháng, từ ngày 1/6 đến 31/8 tại nhiều tỉnh, thành phố, với mục tiêu tuyên truyền, tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; dự kiến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, thành phố phấn đấu trong tuần lễ phát động sẽ tiếp nhận tối thiểu 5.000 đơn vị máu, đạt trên 30.000 đơn vị máu trong tháng cao điểm và huy động ít nhất 200 tình nguyện viên tham gia chương trình. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ về bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia và các biện pháp phòng ngừa.

“TPHCM sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động và quản lý người hiến máu; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và phát huy hiệu quả ứng dụng Giọt Máu Vàng; phát triển các điểm hiến máu cố định tại khu vực xa trung tâm; tổ chức quy trình tiếp nhận máu khoa học, thuận tiện, an toàn và văn minh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia hiến máu” - ông Bùi Minh Thạnh nói.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cũng đã tổ chức tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026, tri ân và vinh danh những người sẵn sàng sẻ chia dòng máu quý giá của mình cho người bệnh.

Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI