 |
| Kiến thức về phòng, chống thiên tai, kỹ năng sơ cấp cứu được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt - Nguồn ảnh: Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu |
Bền bỉ vì tương lai xanh
Ra đời năm 2007 dưới sự định hướng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM (Hội LHTN Việt Nam TPHCM), tiền thân là một câu lạc bộ (CLB) nhỏ, Sao Bắc Đẩu đã bền bỉ suốt hành trình 18 năm để trở thành một tổng đoàn vững mạnh. Với tôn chỉ “Yêu nước - Dũng cảm - Hào hiệp - Cao thượng”, Sao Bắc Đẩu biến những buổi sáng Chủ nhật thành những buổi sinh hoạt bổ ích.
Điểm khác biệt giúp Sao Bắc Đẩu giữ chân bạn trẻ chính là mô hình tập thể gắn kết nhiều thế hệ cùng đồng hành. Ở đây không có khoảng cách giữa người dạy và người học; chỉ có những người đi trước nêu gương, dẫn dắt, đồng hành cùng thế hệ kế thừa, giúp mỗi cá nhân thấy được giá trị của mình trong tập thể; từ đó gắn bó lâu dài và tham gia một cách tự nguyện, hào hứng.
Định kỳ sáng Chủ nhật hằng tuần tại công viên, các buổi sinh hoạt kết hợp giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, trại huấn luyện, hoạt động trải nghiệm và chương trình nâng bậc hằng năm tại nhiều địa phương giúp người trẻ hiểu hơn về văn hóa, con người các vùng miền, từ đó bồi dưỡng lối sống tích cực, tinh thần trách nhiệm và định hướng trở thành công dân có ích cho xã hội.
Ông Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM - cho biết: “Nhận thấy biến đổi khí hậu, thiên tai là thách thức toàn cầu, cùng với sự chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam TPHCM về phát huy phong trào “Môi trường xanh - Nếp sống xanh”, tổng đoàn xác định trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai cho thành viên là nội dung quan trọng và xuyên suốt”.
 |
| Một bé gái bên chú cún nhỏ trong mùa nước ngập - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Lớn lên cùng trách nhiệm
Với Sao Bắc Đẩu, xây dựng lối sống xanh không dừng ở tuyên truyền mà được hình thành từ những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày như nhặt rác, giữ gìn vệ sinh chung…
Bên cạnh đó, tổng đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động theo chủ đề như: “Tết trồng cây”, “Bảo vệ môi trường”, “Ngày hội sáng tạo, tái chế”… Các thành viên còn được khuyến khích trồng, chăm sóc một loại cây hoặc hoa mình yêu thích.
“Trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chủ động ứng dụng công nghệ và các nền tảng số nhằm mở rộng sức lan tỏa, đặc biệt là các nội dung về sống xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng đoàn đã xây dựng và duy trì các kênh truyền thông như website, fanpage, YouTube để giới thiệu hoạt động, chia sẻ kiến thức, lan tỏa những hành động đẹp và thông điệp tích cực đến cộng đồng trẻ”. Ông NGÔ MINH HẢI |
Đặc biệt, các video trên kênh YouTube với chủ đề “Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn” nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh được nhiều người đón nhận.
Các nội dung giáo dục còn được duy trì thông qua nhiều hoạt động, bài tập và trải nghiệm mở rộng ngoài giờ sinh hoạt tại tổng đoàn, gắn với gia đình và nhà trường, phù hợp từng lứa tuổi.
“Sao Bắc Đẩu không chỉ dạy người trẻ cách “bơi vững” trên đường đua xanh mà còn dạy các em cách sống vững và sống xanh giữa những biến động của thiên nhiên, hun đúc một thế hệ trẻ thành phố vừa giỏi kỹ năng vừa giàu lòng trắc ẩn với môi trường” - ông Ngô Minh Hải bộc bạch.
MANG KIẾN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN TỪNG ĐỊA PHƯƠNG Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam TPHCM luôn thực hiện tốt công tác tập hợp thanh niên trong tình hình mới, đặc biệt là các CLB, đội, nhóm hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và sống xanh như Sài Gòn Xanh; phối hợp doanh nghiệp xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thế hệ Zero và ứng phó chống biến đổi khí hậu; mời nghệ sĩ, người có ảnh hưởng tích cực cùng tham gia và ký các kế hoạch liên tịch để thực hiện. Sắp tới, các mô hình, giải pháp hiệu quả sẽ được nhân rộng đến các phường, xã, đặc khu thông qua việc tăng cường giao lưu, phối hợp giữa các CLB, đội, nhóm đặc thù. Các nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ được lồng ghép trực tiếp vào các hoạt động trải nghiệm và chương trình cộng đồng…, giúp thanh thiếu nhi hình thành nhận thức, kỹ năng và hành động thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương. |
Nhã Chân
Ý kiến:
Trang bị kiến thức cho trẻ ở thôn quê
Tôi nhận thấy ở khu vực nông thôn, người dân đều cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết như lũ lụt, triều cường, ngập mặn và mưa bão thất thường nhưng họ chưa ý thức đó chính là biểu hiện của biến đổi khí hậu.
Các em nhỏ cũng nhận thấy thời tiết nóng hơn và mưa nhiều hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày; chẳng hạn đi lại, học tập khó khăn, trường lớp và nhà cửa bị ngập, tắm rửa và ăn ở bất tiện. Với các em, quá trình từ nhận biết đến nhận thức và hành động cần có sự dẫn dắt của người lớn. Khi được hướng dẫn, các em nhỏ, nhất là ở vùng nông thôn, sẽ thích nghi tốt hơn, biết chủ động lên tiếng và trò chuyện với cha mẹ cùng bà con trong cộng đồng để mọi người cùng quan tâm đến phòng chống và ứng phó thiên tai, nhờ đó giảm thiểu tổn thương do không kịp phản ứng.
HUỲNH HOÀNG TỐ TRINH
- Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng Bông Sen - Hậu Giang
Học cách sống trọn vẹn trong một thế giới vội vã
Ở góc độ nghiên cứu nhân loại học, chúng tôi nhận thấy sự “mệt mỏi khí hậu” của người trẻ không chỉ đến từ nỗi lo về môi trường mà sâu xa hơn là cảm giác bất lực trước tốc độ của thế giới hiện đại. Chúng ta đang sống trong một thế giới vận hành với vận tốc cực đại, nơi công nghệ, thị trường và các giá trị xã hội liên tục thay đổi khiến người trẻ cảm thấy không theo kịp guồng quay. Khi không thể kiểm soát hoặc nắm bắt kịp thực tại, họ rơi vào trạng thái chịu đựng kéo dài trong một thế giới họ cảm thấy mình không còn là chủ thể.
Người trẻ thường nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để chịu đựng những điều tệ hại, vì thế dễ rơi vào cảm giác chán chường, tuyệt vọng. Nhưng khi xem mình như “người già”, nhận ra thời gian không còn dài, ta lại có thêm lý do để hy vọng vào sự đổi thay và bắt đầu sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.
Cách nghĩ ấy cũng giống như cách nghĩ của người nông dân. Họ ra đồng mỗi ngày và gắn bó với đất đai theo nhịp điệu tự nhiên của cơ thể, tách khỏi sự hối hả của kinh tế thị trường. Họ không xem đó là hành động bảo vệ môi trường. Việc tự giải phóng bản thân khỏi áp lực của nhịp sống hiện đại cũng là cách giữ sự tĩnh tâm để ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu.
Thạc sĩ nhân học PHAN TRƯƠNG HƯNG THỊNH
Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh. Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại. Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn. |