Ngày 8/11, Mỹ chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với nhiều quốc gia, tạo tiền đề cho các cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc trong gần 2 năm.
Bệnh Noma hay còn gọi là bệnh cam tẩu mã thuần cam hoặc hầu cam. Đây là chứng viêm miệng hoại thư và phần lớn xuất hiện ở những nước nghèo.
Lần đầu tiên sau 15 tháng, Nhật Bản ghi nhận không trường hợp tử vong hàng ngày nào do COVID-19 vào hôm 7/11.
Khi nhiều nơi bắt đầu mở cửa trường học, ngành giáo dục đang gặp khó trong việc khắc phục tác động sức khỏe tâm thần lên học sinh.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, lên án mạnh mẽ vụ ám sát Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi trong ngày 7/11.
Thế giới ghi nhận gần 250 triệu trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 khi các quốc gia ở Đông Âu đang trải qua những đợt bùng phát kỷ lục.
Một thi thể hiến tặng cho khoa học ở Mỹ bị mang ra phẫu thuật cho khán giả truyền hình xem có trả tiền đã khiến cho nhiều người phản đối.
Một lần nữa người Ba Lan lại tức giận khi những thai phụ phải chấp nhận cái chết thương tâm bởi luật cấm phá thai hà khắc ở nước này.
Một người đàn ông Nhật Bản vừa nộp đơn kiện bệnh viện phụ sản vì đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến ông mất tung tích cha mẹ ruột của mình.
Bà Dierdre Wolownick trở thành vận động viên leo núi đá ở tuổi 60 và sau 6 năm lập kỷ lục leo lên núi đá El Capitan nổi tiếng ở California, Mỹ.
Khi đại dịch bùng phát, Didi Gan đã tìm kiếm và nghiên cứu một loại khẩu trang hoàn toàn tự nhiên, không độc hại từ rác thải hữu cơ.
Ngay cả đối với trường hợp không thể tiêm chủng do vấn đề sức khỏe, vắc xin COVID-19 vẫn bảo vệ họ một cách gián tiếp bằng miễn dịch cộng đồng.
Sau nhiều đợt tiêm phòng COVID-19, một số nước đang tìm cách tăng cường hiệu quả bảo vệ cho nhóm người dễ tổn thương thông qua mũi tiêm vắc xin bổ sung.
Các lớp học thêm trực tuyến tại phương Tây giúp học sinh theo đuổi chương trình giáo dục. Tại châu Á, các lớp học thêm gia tăng áp lực lên học sinh.
Áp lực về tài chính, khoảng cách giàu nghèo, tình trạng thất nghiệp và đại dịch xuất hiện khiến ngày càng nhiều người trẻ ở Hàn Quốc tự tìm đến cái chết.
Những tuần gần đây, Ukraine đã bị chìm sâu trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, khiến hệ thống y tế rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng.
Những tuần qua, Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi virus được phát hiện đầu tiên tại Vũ Hán.
Ngày 6/11, một đám cháy đã bùng phát tại khu điều trị COVID-19 của một bệnh viện ở bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ, khiến 11 bệnh nhân tử vong.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi xảy ra hỗn loạn tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ.
Theo kết quả khảo sát, phần lớn trẻ biếng ăn hoặc rối loạn ăn uống đều là do căng thẳng và lo lắng gia tăng trong đại dịch COVID-19.
Lo lắng hàng đầu của các bậc cha mẹ khi trẻ em được chủng ngừa COVID-19 là: “Liệu vắc xin có làm giảm khả năng sinh sản trong tương lai của trẻ?”.
Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 và từng bước mở cửa lại biên giới khi số ca mắc COVID-19 liên tục giảm.
Tổng thống Cộng hòa Séc đã chấp nhận cho Thủ tướng Andrej Babiš từ chức và yêu cầu lãnh đạo trung hữu thành lập chính phủ mới.
Một kết quả nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y khoa Lancet (Anh) cho thấy, COVID-19 làm gia tăng tình trạng lo lắng và rối loạn trầm cảm nghiêm trọng.
Hai tử tù ở Nhật Bản đang kiện chính phủ, cho rằng việc thông báo về thời gian hành quyết chỉ vài giờ trước khi tiến hành là "vô nhân đạo".
Nhà tiên tri Vanga: Huyền thoại hay ngộ nhận?
“Người đàn bà khóc” - Nhân vật rùng rợn sinh ra từ thảm kịch
Nhân vật Điêu Thuyền có tồn tại hay không?
Kỳ bí con tàu ma "lang thang" giữa biển lạnh
Chuyện tình bi tráng của nữ samurai Nhật Bản
"Người đàn ông đội mũ” xuất hiện trong những giấc mơ liên quan gì tới "bóng đè"?