Lập quỹ chào đời cho con

09/05/2026 - 07:39

PNO - Trang và Tùng không tiêu xài hoang phí mà cùng nhau tiết kiệm khi lập quỹ chào đời cho hành trình đón thiên thần nhỏ.

Chung tay góp sức

Trang là một cô gái độc lập và làm việc có kế hoạch. Từ những ngày đầu mới ra trường đi làm cho đến khi trở thành một nhà thiết kế nội thất cứng nghề, cô luôn duy trì thói quen trích một phần lương mỗi tháng để gửi tiết kiệm.

Ngày biết mình sắp được làm mẹ, Trang quyết định tất toán các khoản gửi bấy lâu. Khoản tiền gốc vẫn được giữ lại để làm dự phòng dài hạn, nhưng toàn bộ phần lãi tích lũy sau nhiều năm - một con số kha khá, được Trang rút ra hoàn toàn và quyết định đặt tên cho nó là “Quỹ chào đời”.

Tùng cũng không đứng ngoài cuộc. Theo chia sẻ của Trang, dù công việc có những lúc thăng trầm, anh vẫn luôn có một khoản tích lũy nhỏ dành riêng cho những mục tiêu chung của gia đình.

Ngay khi Trang chia sẻ về kế hoạch lập quỹ cho con, Tùng đã chủ động gom khoản tiền riêng của mình để “góp vốn”. Tùng cho biết con số có thể không lớn nhưng đó là sự cam kết. 2 khoản tiền góp lại, được cất vào một tài khoản mới, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên họ cùng nhau quản lý một nguồn tài chính dành riêng cho thành viên mới của gia đình.

Quỹ tiết kiệm cho con được tính toán hợp lý - Ảnh minh họa
Quỹ tiết kiệm cho con được tính toán hợp lý - Ảnh minh họa

Tiết kiệm nhưng không tằn tiện

Thay vì tiêu xài cảm tính theo các quảng cáo trên mạng, cả hai ngồi lại cùng nhau để chia nhỏ khoản tiền này thành các danh mục cụ thể

Theo Trang, khoản đi sinh (chiếm 50% quỹ) và đây là ưu tiên hàng đầu. Hai vợ chồng dự tính chọn một bệnh viện uy tín với dịch vụ chăm sóc tốt để đảm bảo cả mẹ và bé đều được an toàn, thoải mái nhất. Với Trang, đây là khoản đầu tư cho sức khỏe và tâm lý.

Khoản mua sắm đồ dùng cơ bản (chiếm 30% quỹ). Với quỹ này, hai vợ chồng thống nhất theo phong cách tối giản khi thay vì mua vô số quần áo chỉ mặc được vài tuần, họ tập trung vào chất lượng, như tã giấy loại tốt, bình sữa an toàn, và những bộ đồ cotton thấm hút mồ hôi.

Đặc biệt, quỹ dự phòng y tế cho bé (chiếm 20% quỹ) là một khoản nhỏ được để riêng cho những tháng đầu đời, dùng cho việc tiêm chủng hay các chi phí phát sinh bất ngờ.

Mỗi khi nhìn vào con số hiển thị trong ứng dụng ngân hàng, chúng mình không chỉ thấy tiền mà thấy trong đó là những tối làm thêm muộn của vợ, là những khoản chi tiêu thông minh của chồng, và là tương lai của đứa trẻ sắp chào đời” - Tùng chia sẻ.

Tùng khẳng định việc chuẩn bị tài chính kỹ lưỡng giúp vợ chồng gạt bỏ được những lo âu vụn vặt để tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm cha mẹ. “Chúng mình hiểu rằng, quỹ tiết kiệm này không chỉ là tiền bạc, mà là sự tự do - tự do để lựa chọn những điều tốt nhất cho con trong khả năng của mình”, Trang cho biết thêm.

Đặc biệt, Trang và Tùng đều cùng quan điểm khi thống nhất tài chính gia đình không cần phải là những con số quá đồ sộ, chỉ cần có sự chuẩn bị từ sớm và sự đồng lòng để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho tất cả mọi sự kiện của gia đình.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI