Thủ tướng Anh xin lỗi vì những sai lầm kinh tế

18/10/2022 - 06:39

PNO - Mới đây, Thủ tướng Anh Liz Truss đã đưa ra xin lỗi vì triển khai quá nhanh những cải cách gây ra bất ổn kinh tế.

 

Thủ tướng Anh Liz Truss rời tòa nhà Quốc hội ở London, ngày 17/10.
Thủ tướng Anh Liz Truss rời tòa nhà Quốc hội ở London, ngày 17/10

Thủ tướng Anh nói truyền thông: "Tôi thực sự muốn nhận trách nhiệm và nói xin lỗi về những sai lầm đã gây ra... chúng tôi đã đi quá xa và quá nhanh".

Trước những câu hỏi về việc ai đang kiểm soát các chính sách của chính phủ, Thủ tướng Anh cho biết là chính bà.  

Cụ thể, chiến lược kinh tế của bà Truss tập trung vào việc cắt giảm thuế và tăng vay mượn của chính phủ. Những cải cách này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của công chúng, khiến đồng bảng Anh mất giá và thị trường tài chính Anh chao đảo suốt nhiều tuần qua.

Mặc dù Thủ tướng Anh đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng vào ngày 14/10, người được cho là đứng sau chiến lược kinh tế gây tranh cãi, nhưng vẫn chưa thể xoa dịu sự tức giận của dư luận. 

Những sai lầm liên tiếp khiến người dân ngày càng mất lòng tin vào bà Truss, đồng thời vị thế của bà trên trường chính trị tại Anh cũng lung lay đáng kể. Đứng trước loạt thách thức, Thủ tướng Anh đã tuyên bố thành lập một hội đồng cố vấn kinh tế, bao gồm bốn chuyên gia bên ngoài chính phủ để nhanh chóng ổn định tình hình. 

Minh Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI