Ra sân bay mới biết bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế: Luật sư 'mách nước' cách kiểm tra

08/05/2026 - 14:20

PNO - Nhiều người đến sân bay mới tá hỏa trước thông tin mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Đã có những chuyến đi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đã khiến nhiều người thường xuyên đi công tác, du lịch nước ngoài không khỏi lo lắng. Người này cho biết chỉ đến khi làm thủ tục tại sân bay mới bất ngờ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, dù trước đó đã kiểm tra trên ứng dụng thuế điện tử và không thấy phát sinh khoản nợ nào.

Theo chia sẻ, người này có chuyến công tác sang Thái Lan cùng đồng nghiệp, mọi chi phí vé máy bay và khách sạn đều đã thanh toán trước. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay, hệ thống báo đang bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế.

Sau đó, cá nhân này lập tức liên hệ cơ quan thuế để nộp đủ tiền ngay trong ngày và đã có công văn hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh gửi sang cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Không ít trường hợp ra sân bay mới biết bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế - Ảnh minh họa: internet
Không ít trường hợp ra sân bay mới biết bị hoãn xuất cảnh do nợ thuế - Ảnh minh họa: internet

Dù vậy, đến chiều cùng ngày, hệ thống vẫn chưa cập nhật kịp thời khiến người này tiếp tục bị từ chối xuất cảnh, mất luôn chuyến bay dù đã tốn thêm tiền mua thêm chiếc vé mới. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm vì cho thấy nhiều người có thể rơi vào tình huống tương tự nếu chủ quan với việc kiểm tra nghĩa vụ thuế trước chuyến đi quốc tế.

Luật sư Nguyễn Gia Bách - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, hiện nay có nhiều trường hợp có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế mà chính người trong cuộc không để ý.

Trong đó, nhóm phổ biến nhất là cá nhân kinh doanh hoặc chủ hộ kinh doanh có khoản nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn hơn 120 ngày. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã cũng có thể bị hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng và thuộc diện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

Ngoài ra, nhiều người bị 'vướng'' vì doanh nghiệp cũ từng đứng tên chưa hoàn tất thủ tục giải thể, quên quyết toán thuế thu nhập cá nhân sau khi nghỉ việc hoặc còn tồn tại các khoản thuế liên quan đến hộ kinh doanh, tiền thuê đất.

Luật sư Nguyễn Gia Bách - Đoàn Luật sư TPHCM
Luật sư Nguyễn Gia Bách - Đoàn Luật sư TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp

Luật sư Bách nói thêm: ''Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Thông báo thường được gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile hoặc đăng tải trên hệ thống của cơ quan thuế. Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai cũng thường xuyên kiểm tra các kênh này''.

Để tránh gặp sự cố ngay tại sân bay, luật sư Bách khuyên người dân nên chủ động rà soát tình trạng thuế ít nhất 1-2 tuần trước ngày bay, đặc biệt nếu từng đứng tên hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn của luật sư Bách, có 3 cách phổ biến để kiểm tra xem mình có thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh hay không mà không cần phải ra sân bay.

Cách đầu tiên là đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID mức 2, sau đó vào mục ''Tra cứu thông báo'' để kiểm tra các thông báo hành chính từ cơ quan thuế.

Cách thứ 2 là truy cập Cổng thông tin Tổng cục Thuế, vào mục ''Công khai cưỡng chế nợ thuế'' để tra cứu thông tin người nộp thuế có thông báo liên quan đến xuất cảnh.

Cách 3 là thông báo điện tử từ cơ quan thuế. Khi người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp thông báo ngay cho cá nhân về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế.

Người dân cần truy cập vào ứng dụng eTax Mobile, mục Thông báo
Người dân cần truy cập vào ứng dụng eTax Mobile, chọn mục Tra cứu thông báo để biết xem mình có nằm trong trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hay không - Ảnh chụp màn hình

Luật sư Bách lưu ý, việc ứng dụng eTax Mobile không hiển thị nợ thuế không đồng nghĩa chắc chắn đủ điều kiện xuất cảnh. Đây chỉ là công cụ hỗ trợ tra cứu, không phải văn bản xác nhận pháp lý cuối cùng. Trong trường hợp cần chắc chắn tuyệt đối trước chuyến đi quan trọng, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý để xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Một điểm đáng chú ý khác là dù quy định yêu cầu việc hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh phải được xử lý trong vòng tối đa 24 giờ sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực tế vẫn có thể phát sinh độ trễ cập nhật dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu chỉ nộp thuế sát giờ bay, hành khách vẫn có nguy cơ lỡ chuyến, mất tiền vé hoặc ảnh hưởng kế hoạch công việc, du lịch.

Từ vụ việc gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm có cơ chế tra cứu minh bạch và đồng bộ hơn giữa ngành thuế và cơ quan xuất nhập cảnh để người dân có thể chủ động xác nhận tình trạng của mình trước khi ra sân bay.

Hải Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI