Sinh con gái, vợ bị 'giựt chồng' một cách công khai mà sao lại... vui?

10/09/2017 - 06:00

PNO - Sau lưng người đàn ông thành đạt ngoài bóng dáng vợ hiền, còn có cả những cô con gái yêu kiều.

"Con gái là người tình kiếp trước của cha?" nên kè kè bên nhau thế này đây!

Người ta vẫn bảo, con gái là người tình kiếp trước của cha. Thế nên từ ngày có con gái, những người vợ bị chồng và con gái cho ra rìa hết khi suốt ngày bố con họ chỉ kè kè bên cạnh nhau.

Mới đây, trên một diễn đàn đành cho những phụ nữ trẻ, facebook Linh Thỏ đã chia sẻ câu chuyện nhà có con gái diệu của mình khiến hàng trăm mẹ vào xác nhận điều người mẹ trẻ này nói đúng.

Cụ thể, Linh Thỏ viết: “Các chị có tin "con gái là người tình kiếp trước của cha không?”. Em thấy bố con nó tình cảm nhiều lúc nhìn mà bật cười.

Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 

Kèm theo note “con gái là người tình kiếp trước của cha” là những bức ảnh cô con gái nhỏ quấn lấy bố khi bố chơi, bố ăn, bố ngủ.

Rất nhiều bà mẹ trẻ đã vào xác nhận Linh Thỏ nói “chuẩn không cần chỉnh” và họ rầm rộ khoe ảnh chồng và con gái của họ cũng như vậy để chứng minh.

Nguyễn Thị Phi Trinh dù đã 17 tuổi vẫn quấn bố hơn quấn mẹ: “Em cũng vậy. Từ nhỏ tới lớn cứ quấn lấy ba. Giờ 17 tuổi vẫn thân với ba hơn mẹ nhiều. Nhiều khi cũng suy nghĩ về mẹ chắc mẹ cũng buồn lắm. Cái gì cũng tâm sự kể lể với ba”.

Trang Thơ cũng bình luận: “Nhà mình cũng thế. Bố là nhất. Thèm bố tới mức thấy ảnh của bố còn chìa tay để theo. Bố đi làm về kiểu gì người thơm hay hôi cũng phải bế 1 cái mới xong được”.

Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 

Mai Huyền thì kể về cô con gái nhà mình: “Nhà em đây ạ. Chồng em đi làm về mệt là lười chả muốn làm việc gì. Nhưng từ ngày có cô con gái là chăm con cưng chiều khỏi phải nói”.

Dương Hoài Thương: “Nhà em đây ạ! Suốt ngày nịnh nhau. Bố nó bảo Kem yêu bố cái là thơm khắp mặt luôn”.

Ông bố trẻ Nguyễn Tuấn Anh cũng nhận định: “Nhiều lúc đi làm về, nó chạy ra ôm bố hôn hít cứ như mấy năm không gặp bố. Yêu con rất nhiều”.

Nhiều facebook thì cho rằng, ở nhà họ thì ngược lại: “Chả bù cho con gái em, cái gì cũng mẹ. Mẹ mắng nó song thấy mẹ giận nó quay ra bảo mẹ là bố hư này đánh bố nhá. Mẹ bảo không yêu là nó ra thơm chụt mẹ cái. Bố nó còn gen luôn”.

Những cái lợi khi nhà có con gái

Ở Việt Nam, vẫn còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Tuy nhiên, hiện nay, tư tưởng ấy đã bị xóa nhòa. Nhiều gia đình có 2 cô con gái vẫn cực kỳ hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Họ coi những cô con gái là báu vật và mang lại thành công cho các ông bố.

Thực tế không thể phủ nhận, người đàn ông muốn thành công đều phải nhờ có hậu phương gia đình vững chắc. Sau lưng họ ngoài bóng dáng người vợ, còn có cả những cô con gái yêu kiều. Và những ông bố nếu yêu thương con gái hết lòng, không phân biệt giới tính của con thì cuộc sống của họ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Để rồi, nhiều ông bố trẻ phải thốt lên: “Nhà có con gái chẳng khác gì có báu vật trong nhà”.

Nhiều ông bố trẻ cũng thú nhận, nhiều khi vợ mang bầu lần 2, họ cũng mong ngóng con trai. Và cả thế giới như đổ sụp khi vợ họ liên tiếp sinh con gái. Nhưng sau khi có 2 con gái, những người chồng này đã biết đến một thế giới yêu thương rất khác lạ mà trước đó họ chưa từng biết đến. Từ đó mọi thứ trong các ông bố này đã thay đổi. Họ thấy mình trở nên tốt hơn, thông minh hơn và mạnh mẽ hơn… Họ nhận ra, có con gái là điều hạnh phúc nhất trong đời mình. 

Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 
Sinh con gai, vo bi 'giut chong' mot cach cong khai ma sao lai... vui?
 

Bố có thể dạy con gái mọi điều bố thích

Nhiều người cứ lầm tưởng, con gái không được chơi, không được mặc những gì không phù hợp với giới tính. Nhưng thực tế họ đã lầm. Những gì bố có thể làm với con trai vẫn có thể làm với con gái. Bố có thể dạy con chơi bóng, đánh vợt, đánh bóng chuyền, chơi trốn tìm và nghịch bẩn nếu bố thích. Chỉ cần bố dạy con là ổn.

Bố sẽ là thần tượng lớn nhất của con gái

Từ khi còn nhỏ, con gái đã có xu hướng gần gũi với bố hơn. Vì thế khi lớn lên, con gái luôn thần tượng với bố lớn nhất trong lòng mà chẳng phải ai đó khác. Do đó, khi thấy như vậy, bố sẽ luôn cố gắng để trở thành người bố tốt nhất thế gian trong mắt cô con gái nhỏ của mình.

Con gái vẫn mạnh mẽ và làm được nhiều điều họ muốn

Đã qua rồi thời kỳ con gái là yếu đuối, là vô dụng. Ngược lại, chỉ cần dạy dỗ con cẩn thận, con gái vẫn có thể đảm nhận vai trò trụ cột và gánh vác mọi công việc. Bên cạnh đó, con gái lại có đôi tay khéo léo thiên bẩm nên có thể làm được tất cả mọi việc.

Thực tế, ngày càng nhiều phụ nữ có vị trí trong xã hội và sinh con gái ngày càng có giá trị phải không các ông bố?

Minh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI